Ngày 27/2, xét xử vụ án Thiên Lợi Hòa

Ngày 27/2, xét xử vụ án Thiên Lợi Hòa
TP - Theo lịch dự kiến, ngày 27/2, TAND tỉnh Lào Cai sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu, trốn thuế, đưa - nhận hối lộ... xảy ra tại Cty TNHH Thiên Lợi Hòa.

Với 25 bị cáo với nhiều nhóm tội danh, phiên xét xử dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày.

Trước đó, TAND tỉnh Lào Cai từng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 15 vấn đề trong vụ án. Tuy nhiên, mới đây Viện KSNDTC đã có văn bản hồi đáp, bảo lưu quan điểm truy tố và đề nghị TAND Lào Cai sớm đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Cáo trạng của Viện KSNDTC kết luận Nguyễn Thị Ngọc Liên (nguyên Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa) cùng một số cá nhân đã buôn lậu 11.157 tấn lá thuốc lá.

Việc buôn lậu của Liên và đồng phạm có phần trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim, khi ông này ký 14 văn bản cho phép các doanh nghiệp được nhập khẩu lá thuốc lá qua các “lối mở” trái qui định.

Trong số các bị can bị truy tố còn có 16 người nguyên là cán bộ hải quan Lào Cai, trong đó có Cục trưởng Hải quan Đinh Bá An, bị truy tố về tội nhận hối lộ...

Phiên xét xử sẽ do Chánh án TAND Lào Cai làm chủ tọa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại toà là Viện trưởng Viện KSND Lào Cai. Hiện các bị can cũng đã mời 21 luật sư tham gia bào chữa tại phiên sơ thẩm.

MỚI - NÓNG