Ngày 24/12, Hà Nội thêm 1.834 ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/12, Hà Nội ghi nhận 1.834 ca mắc COVID-19, trong đó có 618 ca tại cộng đồng; 1.123 ca tại khu cách ly và 93 ca tại khu phong tỏa.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (166 ca); Đống Đa (161 ca); Long Biên (161 ca); Cầu Giấy (119 ca); Sóc Sơn (105 ca); Nam Từ Liêm (101 ca); Thanh Xuân (92 ca); Gia Lâm (90 ca).

Ngày 24/12, Hà Nội thêm 1.834 ca COVID-19 ảnh 1

Biểu đồ tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội. Nguồn: CDC Hà Nội

Các bệnh nhân phân bố tại 335 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 618 ca cộng đồng ghi nhận tại 224 xã phường thuộc 27/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (118 ca); Đống Đa (55 ca); Thanh Xuân (40 ca); Thanh Oai (37 ca); Sóc Sơn (33 ca); Long Biên (33 ca).

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 35.643 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.990 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 22.653 ca.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...