Ngày 21/6 : Ký 3 hợp đồng thương mại lớn với Mỹ

Ngày 21/6 : Ký 3 hợp đồng thương mại lớn với Mỹ
Ngày 21/6, tại trụ sở Bộ Thương mại Mỹ, Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos M. Gutierrez đã chứng kiến lễ ký kết ba hợp đồng thương mại quan trọng.
Ngày 21/6 : Ký 3 hợp đồng thương mại lớn với Mỹ ảnh 1
Giám đốc Vietnam Airlines, Nguyễn Xuân Hiển ký hợp đồng với Giám đốc Boeing, Alan Mulally tại Bộ Thương mại Mỹ dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gutierrez.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Nguyễn Xuân Hiển đã ký hợp đồng với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đơn vị máy bay thương mại của Hãng Boeing Alan Mulally để mua 4 máy bay Boeing 787-8 Dreamliners, trị giá khoảng 500 triệu USD.

Ngày 21/6 : Ký 3 hợp đồng thương mại lớn với Mỹ ảnh 2
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PetroVietnam, Trần Ngọc Cảnh và Phó Chủ tịch Fluor James Heavner.

Đại diện của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và đại diện của hai tập đoàn năng lượng và thiết bị năng lượng lớn của Mỹ là Fluor Corporation và Unocal International Corporation đã ký hợp đồng bổ sung triển khai nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt ở miền Nam của Việt Nam.

Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và tập đoàn Motorola đã ký hợp đồng về trang thiết bị cải tạo mạng di động tại 8 tỉnh miền Nam.

Ngày 21/6 : Ký 3 hợp đồng thương mại lớn với Mỹ ảnh 3
 Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng  trao giấy phép hoạt động cho Barry Jacobson, Chủ tịch ACE INA International Holdings.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Chính phủ Việt Nam đã trao giấy phép thành lập và hoạt động cho hai hãng bảo hiểm lớn của Mỹ là New York Life International và ACE INA International Holdings.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.