Ngày 20-10 khai mạc kỳ họp thứ hai QH khóa XIII

Ngày 20-10 khai mạc kỳ họp thứ hai QH khóa XIII
TP - Ngày 22-8, tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trình bày tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2.

> Cho ý kiến đề án đổi mới hoạt động Quốc hội

Theo đó, kỳ họp thứ 2 dự kiến khai mạc ngày 20-10, dành 17 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó có một số dự án luật đáng chú ý như: Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… Đặc biệt, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua Luật Biển Việt Nam và cho ý kiến đối với 13 dự án luật (Luật Tài nguyên nước, Luật Giáo dục Đại học, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Phòng, chống rửa tiền…).

Quốc hội dành khoảng 10 ngày để xem xét, thảo luận về các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2011, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường, làng nghề.

Dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc 31 ngày. Phiên họp trù bị và khai mạc vào thứ năm, 20-10 và bế mạc vào 26-11.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.