Ngày 20/1, xét xử lưu động hai bảo mẫu hành hạ trẻ em

Hai đối tượng tại công an
Hai đối tượng tại công an
TP - Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý trong vụ hành hạ trẻ em gây chấn động dư luận giữa tháng 12/2013 sẽ được đưa ra xét xử lưu động vào ngày 20/1.

Theo ông Lê Văn Chiến, chánh văn phòng UBND quận Thủ Đức, TPHCM, TAND quận Thủ Đức sẽ tổ chức phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phương và Lý về tội “Hành hạ người khác” theo điểm a, b khoản 2 Điều 110 Bộ luật Hình sự tại Hội trường Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức.

Trước đó, ngày 13/12/2013, công an quận Thủ Đức nhận được một đoạn video clip của người dân tố cáo cơ sở giữ trẻ tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em. Công an vào cuộc và Phương, Lý khai nhận toàn bộ hành vi hành hạ trẻ em của mình. Tuy nhiên, cả hai cho rằng không biết hành động đó là vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.