Ngày 14/12: Chỉ thêm 4 HCV, Việt Nam mất ngôi nhì

Ngày 14/12: Chỉ thêm 4 HCV, Việt Nam mất ngôi nhì
TP - Trong ngày thi đấu hôm qua, 14/12, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm được 4 HCV nâng tổng số "vàng" giành được lên con số 64 trong khi đoàn Malaysia đã vươn lên vị trí thứ nhì với 65 "vàng".
Ngày 14/12: Chỉ thêm 4 HCV, Việt Nam mất ngôi nhì ảnh 1

Pha tấn công trên lưới của Ngô Văn Kiều trong trận chung kết.  Ảnh: Trường Huy

Bóng đá: Thái Lan lần thứ tám liên tiếp đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games sau khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar trong trận chung kết tối qua.

Bóng chuyền: Giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ Indonesia trong trận đấu thủ tục ngày hôm trước, những tưởng các chàng trai Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh để một lần làm nên lịch sử trong trận chung kết môn bóng chuyền nam chiều qua.

Vậy nhưng ước vọng đó đã không thể trở thành hiện thực khi Indonesia trình làng “bộ mặt thật” với đẳng cấp cao hơn trong khi những trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lại không thể hiện được đúng sức.

Chơi rất quyết tâm, bám đuổi đối thủ từng điểm ở đầu mỗi séc nhưng lại mất điểm đáng tiếc ở cuối séc, chúng ta thua nhanh Indonesia cả 3 séc với điểm số 21-25, 20-25 và 22-25. Trong khi đó, ở trận chung kết nữ, đội nữ Việt Nam cũng thua nhanh chủ nhà Thái Lan 0-3 với điểm số 18/25, 17/25 và 22/25 để cùng đội nam giành hai tấm HCB cho bóng chuyền Việt Nam.

Karatedo: Trong ngày thi đấu cuối cùng môn Karatedo, các võ sỹ Việt Nam đã xuất sắc “ẵm” trọn bộ hai HCV Kumite đồng đội nam, nữ. Nội dung Kumite đồng đội nam, các võ sỹ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Malaysia để đăng quang ngôi vô địch. Nội dung đồng đội nữ, các cô gái Việt Nam đã vượt qua Philippines ở chung kết giành tấm HCV thứ 6 cho đội nhà.

Canoeing: Các tay chèo Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi mang về 2 tấm HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. “Mở hàng” may mắn cho Canoeing Việt Nam là VĐV Trần Hữu Trí ở nội dung K1 500m nam. Sau Hữu Trí, đôi Lưu Văn Hoàn/Trần Văn Long cũng về nhất nội dung C2 500m nam với thành tích 1’48”660.

Judo: Thi đấu ở hai hạng cân dưới 100kg và trên 100kg nam song chỉ có Đặng Hào giành được HCĐ nhờ thắng võ sỹ Philippines Divina Robertino trong trận repechage hạng dưới 100kg. Hạng trên 100kg nam, Lý Huỳnh Long thua ở trận tranh hạng ba.

Taekwondo: Một ngày thất bại của Taekwondo Việt Nam khi các VĐV không thể hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV dù có 4 võ thi tranh tài. Chỉ có Nguyễn Hữu Nhân lọt vào đến chung kết hạng dưới 54kg nam nhưng thua đối thủ chủ nhà Thái Lan nên chỉ có HCB. Lê Huỳnh Châu, Bích Hạnh chỉ có HCĐ hạng 58kg nam và 51kg còn Bích Ngọc không vượt qua được vòng tứ kết hạng dưới 47kg nữ.

Quần vợt: Đôi Đỗ Minh Quân/Lê Quốc Khánh không thể vượt qua cặp VĐV Philippines Mamiit/Taino ở trận bán kết khi thua với tỷ số 0-2 (3/6, 5/7) và chỉ giành HCĐ.

Nhảy cầu: Cặp Minh Sang/Duy Anh giành HCĐ nội dung đôi nam cầu mềm 3m với 324.93 điểm còn đôi Thanh Trà/Hoài Anh giành HCB nội dung đôi nữ cầu mềm 3m.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.