Ngày 1/8, xét xử Bùi Tiến Dũng và đồng phạm

Ngày 1/8, xét xử Bùi Tiến Dũng và đồng phạm
Sáng 31/7, một ngày trước phiên tòa xét xử Bùi Tiến Dũng cùng 8 đồng phạm đánh bạc và đưa hối lộ, Hội đồng xét xử đã nhận được đơn kêu oan của Nguyễn Mậu Thôn viết chiều 30/7 ngay tại trại giam T16 (Bộ Công an).
Ngày 1/8, xét xử Bùi Tiến Dũng và đồng phạm ảnh 1
Bùi Tiến Dũng khi bị bắt. Ảnh : TP

Trong đơn, Thôn trình bày rằng: sau khi được Bùi Tiến Dũng nhờ "chạy án", Thôn chỉ có 1 lần duy nhất gọi điện cho anh Nam (ở A37, Bộ Công an) để "nhờ vả". Tuy nhiên anh Nam đã trả lời về việc của Bùi Tiến Dũng coi như "con bệnh đã hết thuốc chữa" và bảo Thôn nên về khuyên Bùi Tiến Dũng ra đầu thú, thành khẩn khai báo thì sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Ngay khi thấy anh Nam nói như vậy, Thôn đã về nói lại nguyên văn với Bùi Tiến Dũng và Thôn khẳng định: từ đó Thôn không có bất cứ hành vi nào để "chạy chọt" hoặc nhận đưa hối lộ giúp cho Bùi Tiến Dũng. Vì vậy, Thôn cho rằng việc Thôn bị truy tố và đưa ra xét xử như thế này là hoàn toàn bị oan.

Cũng trong sáng 31/7, luật sư (LS) Nguyễn Hồng Bách đã vào trại giam T16 để gặp thân chủ là Vũ Mạnh Tiên trước khi diễn ra phiên tòa xét xử. Cùng chung "ý nguyện" với Nguyễn Mậu Thôn, Vũ Mạnh Tiên cũng đề đạt các kiến nghị kêu oan của mình.

Tiên cho rằng việc truy tố và xét xử Tiên về tội "đưa hối lộ" là chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm bởi việc Bùi Tiến Dũng (Dũng "tổng") đưa tiền cho Tiên để đưa tiếp cho Tôn Anh Dũng chỉ là 1 giao dịch dân sự.

Vào thời điểm Tiên đưa tiền thì Dũng "tổng" chưa bị bắt và vẫn đang là "sếp" trực tiếp của Tiên. Dũng "tổng" chỉ đạo Tiên đưa tiền cho Tôn Anh Dũng nhưng lại không nói rõ là để làm gì và với "thân phận" là nhân viên thì Tiên cũng không dám hỏi Dũng "tổng" về mục đích đưa tiền đó.

Mặt khác, Tôn Anh Dũng nhận tiền từ tay Tiên trong hoàn cảnh con đang bị ốm nặng, phải đưa đi Thái Lan chữa bệnh nên bản thân Tiên cũng nghĩ rằng khoản tiền đó có thể có nhiều mục đích khác nhau, vì thế Tiên cũng không "tiện" hỏi cả Tôn Anh Dũng.

Từ những phân tích này, Tiên khẳng định: vì Tiên không biết rõ mục đích của khoản tiền đó là nhằm làm gì và chỉ làm theo chỉ đạo của "sếp" nên việc đưa tiền chỉ là 1 giao dịch dân sự, do vậy Tiên hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm hình sự về giao dịch dân sự đó.

Đến nay, đã có tổng cộng 13 LS tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đình Toản mời 3 LS. Nhóm mời 2 LS có 3 bị cáo: Tôn Anh Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Mậu Thôn. Còn lại mời 1 LS là Bùi Tiến Dũng, Bùi Quang Hưng, Nguyễn Văn Hồng, Lương Mạnh Hoa.

Riêng bị cáo duy nhất được tại ngoại trong vụ án là Nguyễn Việt Bắc (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) không mời LS bào chữa.

Hiện Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử này. Toàn bộ trang thiết bị, âm thanh, cơ sở vật chất, cổng từ... đã được lắp đặt, kiểm tra chặt chẽ nhằm giữ gìn trật tự, an ninh trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Tuy nhiên, nếu tại phiên xử có nhiều tình tiết phát sinh, HĐXX có thể kéo dài thời gian xét xử (nếu thấy cần thiết) nhằm tạo điều kiện thời gian tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo phiên tòa được diễn ra công bằng, minh bạch, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

>> Tiền phong Online sẽ tường thuật trực tiếp phiên xét xử này. Mời bạn đọc đón đọc.

MỚI - NÓNG