"Ngáo đá", điều taxi từ Nam Định đi Hà Nội để cướp

Đối tượng cướp taxi Nguyễn Văn Tú cùng chiếc xe taxi bị hư hại sau va chạm
Đối tượng cướp taxi Nguyễn Văn Tú cùng chiếc xe taxi bị hư hại sau va chạm
Trên đường đưa khách từ Nam Định ra Hà Nội, anh Phạm Văn H là lái xe của hãng taxi Nguyên Minh bị "thượng đế" rút dao kề vào cổ để cướp. Đến ngã ba Trần Quang Khải – Tràng Tiền xe xảy ra va chạm giao thông với một xe máy chạy cùng chiều, anh H mở cửa xe lao ra ngoài và hô cướp để được hỗ trợ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1984, trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản, xảy ra hồi đầu tháng 1/2016.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 18h45 phút ngày 1/2/2016, anh Phạm Văn H là lái xe của hãng taxi Nguyên Minh nhận được điện báo của tổng đài gọi đón khách tại khu vực chân cầu Thước Khóa – xã Hải Nam – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định.

Khi tới nơi, khách là 1 nam thanh niên trẻ tuổi lên xe và yêu cầu anh H chở về Hà Nội. Khi đi đến đường Phạm Văn Đồng – thành phố Hà Nội, bất ngờ vị khách "hiện nguyên hình" là một tên cướp, rút dao kề vào cổ anh H đe dọa, bắt anh phải chốt cửa xe nếu không sẽ chém chết.

Quá sợ hãi, người lái xe liền chốt cửa lại rồi đi theo sự chỉ dẫn của đối tượng. Khi đi đến đoạn giữa cầu Chương Dương, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh H chuyển sang ngồi ghế phụ để bản thân cầm lái, tay vẫn lăm lăm con dao nhọn, luôn miệng đe dọa nạn nhân phải ngồi im nếu không sẽ chém chết.

Khi đối tượng lái xe đến ngã ba Trần Quang Khải – Tràng Tiền thì để va chạm giao thông với một xe máy chạy cùng chiều. Lợi dụng tên cướp không để ý, anh H đã nhanh tay mở cửa xe lao ra ngoài và hô cướp để được hỗ trợ. Thấy vậy, đối tượng lái xe bỏ chạy theo hướng đê về Hưng Yên.

Anh H đã ngay lập tức báo cảnh sát 113 rồi đến Công an phường Tràng tiền – quận Hoàn Kiếm trình báo. Nhận được điện báo, đội cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Cảnh sát 113 – CATP Hà Nội theo dấu định vị của hãng xe Nguyên Minh, xác định chiếc xe đang dừng tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nên đã đến kiểm tra, bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan công an, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Tú, 32 tuổi, trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đã có 1 tiền án cũng với hành vi cướp taxi. Bản thân Tú ngay khi bị bắt giữ có biểu hiện “ngáo đá”.

Trong suốt thời gian cơ quan công an đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Tú nhất quyết không khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Tú chỉ nhận có mang theo dao và ngậm trong miệng chứ không đe dọa lái xe, và liên tiếp tỏ thái độ chống đối, bất hợp tác với cơ quan công an, nhiều lần đập đầu vào tường và dọa sẽ tự sát nếu không được tha về để ăn Tết cùng gia đình.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG