Ngành than và Quảng Ninh ký kế hoạch hành động

Ngành than và Quảng Ninh ký kế hoạch hành động
16 giờ chiều 29/4, ông Trần Xuân Hòa - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) và ông Vũ Nguyên Nhiệm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký bản kế hoạch phối hợp hành động.

Bản kế hoạch phối hợp hành động  thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, TKV chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên than trong ranh giới mỏ; quản lý quá trình thăm dò, khai thác, sàng tuyển, vận chuyển, kho, bến, cảng than; quản lý quá trình tiêu thụ than; đầu tư bảo vệ môi trường và các dự án phát triển kinh tế;

Mỗi công ty thành viên của TKV phải chủ động kiểm tra, phát hiện các hoạt động khai thác than trái phép trong ranh giới mỏ và phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xử lý, ngăn chặn; việc tiêu thụ than trong nước phải được TKV kiểm soát chặt chẽ từ khâu giao nhận, vận tải đến điểm dỡ cuối nguồn, đảm bảo không bị thất thoát.

Tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên than trong và ngoài ranh giới mỏ; phối hợp với TKV quản lý quá trình khai thác, sàng tuyển, vận chuyển, kho, bến, cảng than; quản lý tiêu thụ than...

Theo V.Chiến
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.