Ngành lao động đốc thúc giải ngân gói an sinh 26.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Ngành lao động đốc thúc giải ngân gói an sinh 26.000 tỷ đồng
TPO - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương chỉ được bớt thủ tục, thời gian giải ngân gói an sinh lần 2 trị giá 26 nghìn tỷ đồng.

Sáng 14/7, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Nội dung được đề cập nhiều nhất là tình hình và giải pháp giải ngân gói an sinh lần 2 trị giá 26 nghìn tỷ đồng.

Địa phương triển khai nhanh nhất tới lúc này là TPHCM. Do trước khi có Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ, TPHCM đã có gói hỗ trợ với người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Nên khi có gói an sinh lần 2, với một số nhóm hỗ trợ trùng, việc triển khai càng nhanh hơn.

Thống kê cho thấy, lao động tự do trên địa bàn TPHCM có 230.000 người. Tới nay tiền đã được chuyển tới khoảng 40% người, số còn lại hết ngày mai sẽ chuyển xong. Với các nhóm lao động khác, dự kiến cũng xong trong tháng 7 này.

Trong khi đó, Hà Nội là địa phương có dấu hiệu triển khai chậm nhất, khi mới mới đến bước lấy ý kiến các sở ngành. Dự kiến cuối tháng 7, Hà Nội mới ký quyết định và triển khai. Tương tự, Đà Nẵng dự kiến phải đầu tuần tới UBND thành phố mới ký ban hành quyết định để triển khai.

Còn Bắc Giang nguồn ngân sách địa phương đang gặp khó khăn, phải đợi cân đối nguồn hỗ trợ lao động tư do. Với nhóm lao động bị nhiễm virus SARS CoV-2 và cách ly tập trung, địa phương đã hỗ trợ tiền ăn từ trước.

Tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh... đã ban hành quyết định triển khai thực hiện, nhưng đối tượng lớn, dịch lại diễn biến phức tạp, nên mới trong giai đoạn rà soát, tổng hợp các nhóm người lao động hỗ trợ.

Ngành lao động đốc thúc giải ngân gói an sinh 26.000 tỷ đồng ảnh 1

Nội dung chính của buổi sơ kết 6 tháng đầu năm ngành LĐ-TB&XH là về triển khai gói an sinh lần 2 trị giá 26 nghìn tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến của một số địa phương, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, một số địa phương đang triển khai chậm. Khi Quyết định 23 của Thủ tướng đã rõ về nội dung, thủ tục, thời gian triển khai, nên các địa phương không cần thêm điều kiện, thủ tục, thậm chí phải cắt bớti. Tuy vậy, tới nay vẫn có một số địa phương chưa ban hành quyết định triển khai, hoặc dự kiến cuối tháng 7 mới triển khai được là quá chậm.

“Trong khi Chính phủ rất khẩn trương để ban hành chính sách, quyết định gói hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục thông thoáng hết mức. Đơn vị nào chậm triển khai là có lỗi với dân, phải làm theo tinh thần không chỉ trách nhiệm mà cả tấm lòng với người dân đang gặp khó khăn. Đừng để khi người dân đã no cơm, ấm áo thì hỗ trợ sẽ giảm ý nghĩa”, ông Dung nói.

Cũng theo ông Dung, Quyết định 23/2021 của Thủ tướng đã rõ, các địa phương không bổ sung thêm thủ tục nữa, thậm chí phải cắt giảm bớt đi càng tốt, sớm nhất mang tiền tới hỗ trợ người dân đang khó khăn. Cũng không cầu toàn, vì gói hỗ trợ là chưa có tiền lệ, nên cũng không quá nặng nề về thủ tục, đặc biệt với lao động tự do.

MỚI - NÓNG