Ngành Du lịch cần khắc phục những nỗi lo sợ của du khách

Hội nghị quốc gia về du lịch.
Hội nghị quốc gia về du lịch.
TPO - Nhiều đại biểu cho rằng vấn đề xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn cũng là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch.

Ngày 9/8, Hội nghị toàn quốc về du lịch diễn ra tại TP. Hội An. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương cả nước. Hội thảo mổ xẻ nhiều khiếm khuyết của ngành du lịch.

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong giai đoạn 2010 – 2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 1,57 lần so với gia đoạn 2006 – 2010. Năm 2015, Việt Nam đón 7.94 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 57 triệu lượt khách du lịch nội địa. 7 tháng đầu năm 2016, ngành du lịch đón 5,55 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Năm 2015 tổng thu từ khách du lịch đạt 338.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp 6,6% GDP…

Mục tiêu đến năm 2020, theo định hướng phat triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch phấn đấu thu hút 14 – 15 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng trưởng bình quân 12 – 14% trong giai đoạn 2016 – 2020, phục vụ 70 – 75 triệu lượt khách du lịch nội địa; ngành du lịch đóng góp 9 – 10% trong GDP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng du lịch Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tụt hậu. Lượng khách đến Việt Nam tuy có tăng nhưng đến 70% khách đến không quay trở lại. Sở dĩ như vậy là do còn nhiều nỗi sợ như sợ cướp giật, trộm cắp, kẹt xe, nhà vệ sinh… Cần nhanh chóng khắc phục những nỗi lo sợ đó của du khách, xây dựng môi trường du lịch lành mạnh.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết, với mục địch phát triển du lịch trong 2 tháng tới TP. Hà Nội sẽ tiến hành xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng. Đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng du lịch tại địa phương. Nhiều đại biểu hoan nghênh việc làm của TP. Hà Nội đây là việc làm rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến du khách, đảm bảo vấn đề mỹ quan đô thị và môi trường.

Kết luận nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần nghiêm túc nhận thức rằng cũng còn nhiều yếu kém, bất cập, khiếm khuyết trong tổ chức du lịch Việt Nam.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ xem xét việc thành lập Sở Du lịch địa phương; Hộ chiếu chính phủ, VISA điện tử đã làm nhưng chưa nhanh, trước mắt đã cấp 200 tỷ cho Bộ Công an làm VISA điện tử. Giao Bộ Tài chính, Công an, Ngoại giao đề xuất mức lệ phí thị thực nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh; Khẩn trương có đề án trình Chính phủ về việc mở các đường bay trực tiếp từ các địa bàn khách quốc tế trọng điểm đến Việt Nam. 

Sắp tới cũng sẽ thành lập Quỹ đầu tư phát triển du lịch, ngân sách nhà nước sẽ cấp khoản ban đầu khoảng 200 – 300 tỷ, vận động đóng góp từ các nguồn khác như thu phí thị thực, doanh nghiệp hưởng lợi đóng góp. Đặc biệt, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên; Ban hành bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch (giao cho Bộ VHTTDL), tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.