Đánh giá về những tác động hội nhập sau hai năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) do Bộ Công Thương chủ trì diễn ra hôm qua (18/11) cho rằng, các mục tiêu phát triển ngành dệt may để trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu; thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước; tạo ra nhiều việc làm cho xã hội và nâng cao khả năng cạnh tranh; hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới... sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới nếu không kịp thời giải quyết những thách thức hiện nay.
Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chỉ tiêu đề ra cho năm 2010 doanh thu phải đạt 13-15 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 10-12 tỷ USD, sử dụng lao động đạt 2,5 triệu người.
Năm 2015: doanh thu đạt 18-21 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 14-16 tỷ USD, sử dụng lao động 3,5 triệu người. Năm 2020: doanh thu 27-30 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 20-22 tỷ USD, sử dụng lao động 4,5 triệu người.
Một số chuyên gia khác cho rằng, sau 2 năm gia nhập WTO, ngành dệt may Việt Nam vẫn chưa nhận thức hết những thách thức, áp lực cạnh tranh khi hội nhập.
Dẫn đến, việc thiếu chuẩn bị, thiếu phương án đối phó khi sản xuất kinh doanh khó khăn do phải cạnh tranh với hàng ngoại và mức thuế nhập khẩu dệt may đã giảm 2/3 xuống còn 5-20%.
Đặc biệt, từ 1/1/2009, khi Việt Nam phải mở cửa thị trường bán lẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài thì sức ép cạnh tranh sẽ còn lớn hơn.