Ngang nhiên xẻ thịt Hòn Chà

Núi Hòn Chà tan hoang
Núi Hòn Chà tan hoang
TP - Sau một thời gian tạm lắng, nạn khai thác đá granite trái phép tại núi Hòn Chà (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) lại tiếp tục tái diễn.
Núi Hòn Chà tan hoang
Núi Hòn Chà tan hoang .

Theo phản ánh của người dân, PV Tiền Phong có mặt tại khu vực phía đông núi Hòn Chà vào những ngày đầu năm 2011, nơi được xem là điểm nóng khai thác đá trái phép. Trước mặt PV, từng khối đá granite vàng khổng lồ đang được đội khai thác đá lậu khoan lỗ để cài mìn. Ngay sát mé núi, tập trung nhiều nhóm đông người đang hì hục xẻ đá.

Đang chẻ từng viên đá granite vàng, một công nhân tên Lê Hoài A cho biết thuộc Cty Khai thác đá Viễn Đông. “Tôi chỉ làm công ăn lương của Cty, nên họ bảo làm đâu tôi làm đó chứ không quan tâm đến có trái phép hay không” - anh A nói.

Một người tự giới thiệu là quản lý của Cty Viễn Đông cũng chen vào: “Vẫn biết khu vực này chưa thuộc quyền sở hữu của ai nhưng đá đẹp quá nên có nhiều Cty xí vào khai thác trộm. Họ làm được thì mình cũng tranh thủ chen chân”.

Sang phía nam núi Hòn Chà, đoạn khu vực gần nghĩa trang Bùi Thị Xuân, dưới chân núi có hàng chục khối đá còn mới nguyên, mỗi tảng ước khoảng vài ba mét khối. Cách đó vài trăm mét, dân khai thác đá lậu dùng cả xe tải và xe cẩu hạng nặng để chở đá. Đáng chú ý, ngay tại khu vực tập kết đá, có một biển hiệu ghi chữ: Cấm khai thác và vận chuyển đá trái phép!

Ngang nhiên khai thác đá bên biển cấm
Ngang nhiên khai thác đá bên biển cấm .

Một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn hiện đang kêu trời vì tình trạng ngang nhiên nổ mìn, phá núi, ảnh hưởng đến tính mạng công nhân các Cty này. Người dân địa phương cũng phản ánh, họ phải lãnh đủ các loại ô nhiễm từ bột đá, tiếng ồn… trong khi các ngành chức năng không có biện pháp kiên quyết xử lý nạn khai thác đá trái phép.

Trao đổi với PV, ông Man Ngọc Lý, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết: “Việc khai thác đá trái phép phía đông núi Hòn Chà là nằm ngoài khu vực quản lý của khu công nghiệp, không phải địa phận ban trực tiếp quản lý, mà thẩm quyền thuộc ngành chức năng tỉnh và TP Quy Nhơn”.

Còn ông Lê Minh Luận, Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Định, thừa nhận: “Việc khai thác đá tràn lan tại khu vực núi Hòn Chà đã diễn ra lâu nay, Sở nhiều lần phối hợp với các ban ngành lên kiểm tra, nhưng sau đó lại đâu vào đấy”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG