Ngân hàng Xây dựng thêm một Phó tổng Giám đốc

Một chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng. Ảnh: VnEconomy
Một chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng. Ảnh: VnEconomy
TPO - Ngân hàng Xây dựng – Ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng vừa được cơ quan chủ quản quyết định tăng cường nhân sự cấp cao, có thêm 1 Phó tổng giám đốc.

Theo đó, Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Ngân hàng Xây Dựng - CB tổ chức “Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Ngân hàng Xây Dựng”.

Tại buổi lễ, ông Lê Thái Nam – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ CB làm tân Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây Dựng với nhiệm kì 5 năm.

Đại diện NHNN, ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao quyết định,tặng hoa và phát biểu chúc mừng đến ông Bùi Thanh Bình nói riêng và Ngân hàng Xây Dựng nói chung với mong muốn CB ngày càng thống nhất, đoàn kết trong tập thể để vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng Giám đốc nâng số lượng thành viên Ban Điều hành của Ngân hàng Xây Dựng lên 5 thành viên (gồm 1 Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc), tăng cường nhân sự cấp cao lãnh đạo Ngân hàng Xây Dựng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.