Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Chính phủ VN hỗ trợ DN tư nhân

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Chính phủ VN hỗ trợ DN tư nhân
TP - Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, tại Việt Nam, khu vực FDI là nguồn tăng trưởng quan trọng, trong khi hoạt động của DN trong nước còn khó khăn, với số DN đóng cửa ngày càng tăng.

Khối FDI đóng góp gần 20% GDP, 22% tổng vốn đầu tư, 2/3 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và tạo ra 1/4 việc làm cho khu vực DN chính thức. Ở thái cực ngược lại, số DN trong nước đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động đang ngày càng tăng: Năm 2013, có 61.000 DN đóng cửa hoặc ngừng hoạt động (năm 2010, con số này chỉ 47.000 DN); tuy nhiên 11 tháng năm 2014, số DN đóng cửa hoặc ngừng hoạt động đã lên hơn 60.300 DN (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, số DN thành lập mới lại giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

WB khuyến nghị, Chính phủ Việt Nam cần đẩy mạnh chính sách hỗ trợ khối DN tư nhân phát triển, nhằm tối ưu hóa tác động của khối FDI.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.