Ngân hàng Nhà nước đấu thầu tiếp 15.000 lượng vàng

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu tiếp 15.000 lượng vàng
15.000 lượng vàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước chào bán sáng mai, sau khi chênh lệch giá tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần lễ.

> Chênh lệch giá vàng lên 4,9 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước tung đấu thầu vàng giữa thời điểm chênh lệch hai thị trường ở mức cao 5 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước tung đấu thầu vàng giữa thời điểm chênh lệch hai thị trường ở mức cao 5 triệu đồng. Ảnh: Anh Quân (VnExpress)

Chiều 15/10, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng lần thứ 65 vào sáng mai. Lượng chào bán tiếp tục ở 15.000 lượng.

Giá tham chiếu để các đơn vị đặt cọc 10% chiều nay là 37,15 triệu đồng, ngang bằng với giá mua từ khách trên thị trường chiều nay. Thông thường, giá sàn thực tế khi vào phiên đấu thầu thường không lệch nhiều so với giá tham chiếu trong trường hợp thị trường ít biến động. Các đơn vị chỉ được đặt mua từ 500 đến 1.500 lượng vàng.

Trong 64 phiên trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thành công 1.640.900 lượng vàng, tương đương 63,1 tấn.

Trên thị trường, chênh lệch giá giữa Việt Nam và thế giới đang ở mức cao. Chiều nay, giá trên thị trường châu Âu giảm còn 1.263,9 USD tính đến 15h40 theo giờ Hà Nội. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng tương đương 32,18 triệu đồng.

Trong khi đó, vàng SJC đang được bán ra ở 37,2 triệu đồng, không thay đổi so với mở cửa đầu ngày. So với giá thế giới, SJC đang đắt hơn 5 triệu đồng, cao hơn con số 4,7 triệu đồng lúc sáng (chưa trừ các loại chi phí).

Lý giải cho sự điều chỉnh bất cân xứng, giới doanh nghiệp cho rằng trên thị trường đang thiếu lực bán ra. Người đi mua nhiều hơn bán, do đó giá khó giảm. Trong vòng hai tuần vừa rồi, mỗi tuần Ngân hàng Nhà nước chỉ tổ chức một phiên đấu thầu. Nguồn cung hạn hẹp cũng được cho là nguyên nhân khiến giá trong nước không về gần với quốc tế.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".