Ngân hàng Mỹ chi hơn nửa tỷ euro cứu Barca

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Mỹ chi hơn nửa tỷ euro cứu Barca
TPO - “Lời cầu cứu” của chủ tịch Joan Laporta cuối cùng cũng được hồi đáp khi ngân hàng của Mỹ, Goldman Sachs, đã quyết định chi 622 triệu USD cho Barca vay

Khoản vay này tương đương 532 triệu euro và nó có lãi 1,98%/năm, thời hạn là 10 năm. Mức lãi gần 2% được xem là một thành công trên bàn đàm phán của Laporta bởi ở triều đại cũ Bartomeu, Barca từng phải vay Goldman Sachs với lãi suất tới 4%.

Theo thỏa thuận mới với Goldman Sachs, Barca sử dụng bản quyền truyền hình và nghe nhìn của mình làm tài sản thế chấp. Ngân hàng của Mỹ cũng cho phép Barca nhận thêm khoản vay 75 triệu euro nếu lại gặp khó khăn, nhưng với điều kiện những năm đầu họ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng vay tiền.

Với hơn nửa tỷ euro, Barca sẽ dùng số tiền này ưu tiên cho việc trả lương nhân viên và cầu thủ đội bóng. Họ đang cần 80 triệu euro để chi khoản lương còn nợ bởi như Laporta thừa nhận cách đây không lâu, với món nợ 1,35 tỷ euro, ông không còn tiền trả lương ngoài cách đi vay.

Ngân hàng Mỹ chi hơn nửa tỷ euro cứu Barca ảnh 1

Laporta đã có tiền để vận hành CLB Barca

Nếu không vay được, Barca sẽ chỉ như người bệnh “chờ rút ống thở”. Bởi vậy, khoản tiền 532 triệu euro mà Goldman Sachs rót cho họ chẳng khác nào mở đường sống mới của Barca.

Theo báo El Mundo Deportivo thân Barca, chủ tịch Laporta và bộ sậu sẽ “dễ thở về tài chính” hơn trong những năm tới. Nhưng để xoay được tiền trả Goldman Sachs, rõ ràng Barca sẽ phải gặt hái được thành công trên sân cỏ và thương trường.

Muốn làm được điều đó không dễ, nhất là khi Barca đã mất Messi, người mang lại nguồn thu hình ảnh cực lớn cho CLB, và đặc biệt là đi kèm với thành công trên sân cỏ của họ trong hơn 1 thập kỷ qua.

Bên cạnh đó, Barca cũng phải cắt giảm chi phí tối đa. Nhưng kế hoạch này chưa mấy thuận lợi khi quỹ lương trả cho những Griezmann, Coutinho, Pjanic, Umtiti… là quá lớn, trong khi họ lại chưa thể thanh lý được cái tên nào trong danh sách này.

MỚI - NÓNG