Ngân hàng làm ăn kém, lãnh đạo bị cắt thưởng

Ngân hàng làm ăn kém, lãnh đạo bị cắt thưởng
TPO - Giám đốc Điều hành và 6 quan chức cấp cao khác của Goldman Sachs sẽ không nhận được tiền thưởng hay cổ phiếu cuối năm 2008, phát ngôn viên ngân hàng này thông báo.
Ngân hàng làm ăn kém, lãnh đạo bị cắt thưởng ảnh 1
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Goldman Sachs, ông Lloyd Blankfein. Ảnh : AP 

Quyết định này đã được đưa ra bởi chính 7 lãnh đạo cao nhất của tập đoàn ngân hàng này, phát ngôn viên Lucas Van Praag cho biết. "Các lãnh đạo đã đưa ra quyết định bởi vì họ nghĩ đây là điều đúng đắn".

Bảy lãnh đạo bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ông Lloyd Blankfein, hai đồng Giám đốc kinh doanh Jon Winkelried và Gary Cohn; Các Phó Chủ tịch John Weinberg, J. Michael Evans và Michael Sherwood; và Giám đốc Tài chính David Viniar.

Họ sẽ không nhận được thưởng tiền mặt, không cổ phiếu, không quyền lợi trong năm 2008 ngoại trừ lương, phát ngôn viên xác nhận. 

Năm trước, CEO Blankfein nhận được tổng cộng 54 triệu USD tiền thưởng, đưa ông trở thành CEO kiếm được nhiều thứ 6 trong số các hãng niêm yết trên sàn Standard & Poor's 500 trong 2007. Lương năm đó của ông là 600.000 USD.

Goldman Sachs cũng như các thể chế tài chính khác, đang gặp vô cùng khó khăn năm nay bởi sự đổ vỡ hoạt cho vay thế chấp và sự thu hẹp của thị trường tín dụng.

Goldman và Morgan Stanley là hai ngân hàng lớn còn lại của Mỹ đang hoạt động sau khi Bear Stearns Cos bị JPMorgan Chase & Co thâu tóm, còn Lehman Brothers Holdings Inc đã sụp đổ, trong khi Merrill Lynch & Co được bán cho Bank of America Corp.

Ngay sau khi Lehman sụp đổ, Goldman và Morgan Stanley đã xin trở thành các ngân hàng cổ phần thương mại dưới sự kiểm soát của FED thay vì hoạt động dưới quy định trên Wall Street.

Cổ phiếu của Goldman đóng cửa cuối tuần qua ở mức 66,73 USD/CP, giảm 3,26 USD và tính ra giảm 69% kể từ đầu năm. Hãng cũng đã cắt giẳm khoảng 3.200 nhân công tức khoảng 10% nhân viên trên toàn cầu để giảm chi phí hoạt động.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.