Trung Quốc:

Ngân hàng chuyển nhầm 4.200 tỷ đồng cho một cá nhân

TPO - Một ngân hàng thương mại ở tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc đã nhầm lẫn khi chuyển 1,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4.200 tỷ đồng) cho một cá nhân.

Vụ việc xảy ra hôm 15/1 vừa qua. Một người đàn ông tên Lưu đến chi nhánh ngân hàng thương mại địa phương mở một tài khoản mới. Sau khi anh ta vừa về đến nhà thì nhận được một cú điện thoại từ ngân hàng mời ông tới và trả lại số tiền đã gửi nhầm vào tài khoản của ông.

Ngân hàng chuyển nhầm 4.200 tỷ đồng cho một cá nhân ảnh 1

Hóa đơn chuyển nhầm số tiền 1,2 tỷ nhân dân tệ

Thay vì nhanh chóng tẩu tán số tiền trên, ông Lưu đã tới ngân hàng để làm thủ tục hoàn lại toàn bộ số tiền trên. Hóa ra, một nhân viên mới của ngân hàng đã nhầm lẫn số tài khoản của ông (gồm 10 số) thành số tiền cần chuyển.

Ngân hàng chuyển nhầm 4.200 tỷ đồng cho một cá nhân ảnh 2

Ông Lưu nhận được quà tặng sau khi trả lại toàn bộ số tiền

Sau khi ông Lưu trả lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm kia, ông đã được ngân hàng tặng cho một bao thuốc lá và một phong bao lì xì và số tiền 200 nhân dân tệ ( khoảng 700.000 đồng) bên trong.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.