Ngăn COVID-19 từ Nepal, Trung Quốc lập dải phân cách trên đỉnh Everest

0:00 / 0:00
0:00
Đỉnh Everest. Ảnh: Reuters
Đỉnh Everest. Ảnh: Reuters
TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 9/5 đưa tin nước này sẽ thiết lập một dải phân cách trên đỉnh Everest để ngăn những người leo núi mắc COVID-19.

Các điểm cắm trại trên sườn núi Everest phía Nepal đã bị ảnh hưởng bởi loạt ca mắc COVID-19 từ cuối tháng Tư. Chính phủ Nepal, vì chưa muốn cắt nguồn doanh thu từ du lịch, vẫn chưa hủy bỏ mùa leo núi xuân, thường kéo dài từ tháng Tư đến đầu tháng Sáu, trước mùa mưa.

Theo Tân Hoa Xã, một nhóm hướng dẫn viên leo núi Tây Tạng sẽ lên đỉnh Everest và thiết lập “ranh giới” để ngăn chặn bất cứ hành vi tiếp xúc nào giữa những người leo núi từ cả hai phía.

Hiện chưa rõ dải phân cách sẽ được thiết lập như thế nào trên đỉnh Everest – nơi vốn chỉ có kích thước bằng một chiếc bàn ăn, lại có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Và cũng không rõ các hướng dẫn viên Tây Tạng sẽ chỉ dựng hàng rào, hay phải ở lại khu vực đỉnh Everest để giữ dải phân cách. Đây vốn được coi là “khu vực tử thần”, từng có nhiều người thiệt mạng do thiếu oxy.

Theo Reuters, đỉnh núi cao 8.848m vốn chỉ là một gò tuyết nhỏ, với không gian vừa đủ cho khoảng 5-6 người leo núi, hướng dẫn viên.

Trung Quốc đã không cho phép bất cứ nhà leo núi nước ngoài nào leo lên đỉnh Everest từ phía Tây Tạng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái.

Trung Quốc hôm Chủ nhật ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh. Trong khi đó, Nepal đã báo cáo 9.023 ca bệnh mới hôm thứ Sáu – mức tăng kỉ lục ở nước này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.