Ngăn chặn, tiếp nhận nhiều người xuất nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Cao Bằng

Lợi dụng đêm tối, nhiều công dân đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Cao Bằng. Ảnh: TL
Lợi dụng đêm tối, nhiều công dân đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Cao Bằng. Ảnh: TL
TPO - Trong những ngày Tết Nguyên đán, lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận 5 vụ với 14 công dân qua biên giới trái phép.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng, tính từ ngày 13/2 (mùng 2 Tết) đến ngày 16/2 (mùng 5 năm Tết), các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ/11 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới và tiếp nhận 2 vụ/3 công dân nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc và bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ, trao trả qua cửa khẩu.

Cụ thể, lúc 23h30 ngày 13/2, tổ công tác của đồn biên phòng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chốt chặn mốc 794, mốc 795 đã phát hiện, bắt giữ 4 công dân Việt Nam (đều là cư dân biên giới tỉnh Cao Bằng) nhập cảnh trái phép về nước qua khu vực này.

Ngăn chặn, tiếp nhận nhiều người xuất nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Cao Bằng ảnh 1 Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp tiếp nhận công dân nhập cảnh trái phép bị phía bạn Trung Quốc bắt giữ, trao trả qua cửa khẩu .Ảnh: TL

Tiếp đó, lúc 21h30 ngày 14/2, đồn Biên phòng Ngọc Côn tiếp tục phát hiện, bắt giữ 6 công dân Việt Nam (đa phần là người tỉnh Cao Bằng) nhập cảnh trái phép về nước qua khu vực mốc 795, mốc 796.

20h00 ngày 15/2, cũng tại khu vực chốt chặn mốc 795, mốc 796, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 1 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép .

Trước đó, chiều 14/2, tại cửa khẩu Sóc Giang, lực lượng chức năng Cao Bằng tiếp nhận 1 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

Ngày 15/2, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cũng tổ chức tiếp nhận 2 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ và trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh.

Toàn bộ số công dân trên đều được các đơn vị tiến hành kiểm tra, khai báo y tế,  lấy lời khai, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.