Giải pháp ngăn chận nguy cơ phạm tội của người trẻ

Ngăn chặn nguy cơ phạm tội của người trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Ngăn chặn nguy cơ phạm tội của người trẻ
SVVN - Sáng 15/4, báo Thanh Niên đồng hành cùng Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn nguy cơ người trẻ phạm tội”.  

Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng các nhóm thanh thiếu niên hành xử kiểu côn đồ, manh nha hình thành các băng nhóm gây nguy cơ bất ổn cho xã hội, trong đó có cả một số học sinh, sinh viên tham gia và xảy ra ở ngay trong môi trường giáo dục. Không ít vụ việc đã dẫn đến hậu quả đau lòng, thậm chí gây chết người.

Những con số “biết nói”

Tại buổi tọa đàm, Thiếu tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. HCM đã báo cáo các số liệu cụ thể về thực trạng bạo lực trong giới trẻ. Ông cho biết, từ năm 2018 đến hết quý I năm 2021, toàn thành phố ghi nhận 516 vụ phạm pháp hình sự do người dưới 18 tuổi thực hiện từ cướp tài sản, trộm cắp tài sản… cho đến các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như mua bán và tàng trữ trái phép ma túy, hiếp dâm, giết người. Các đối tượng thực hiện những hành vi đó chủ yếu là nam giới.

Điển hình trong năm 2020 vừa qua là vụ việc “Băng áo cam” chấn động xảy ra tại quán ốc Hương (Phường An Lạc A, quận Bình Tân) vào ngày 5/6/2020. Thông qua điều tra và xử lý, công an đã xác định có trên 150 đối tượng có tham gia vào sự việc này với 3 tội danh: Hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngăn chặn nguy cơ phạm tội của người trẻ ảnh 1

Rất đông các bạn trẻ đến tham dự buổi tọa đàm.

Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến các hành vi khôn lường trong một bộ phận người trẻ ngày nay, Thiếu tá Hùng cho biết: “Nguyên nhân đầu tiên có thể xuất phát từ gia đình. Đối với những gia đình có điều kiện kinh tế, cha mẹ bận rộn giao thiệp với các mối quan hệ xã hội nên ít có thời gian chăm sóc gia đình. Còn đối với những gia đình khó khăn, cha mẹ cũng lao vào mưu sinh, kiếm sống mà không có thời gian tìm hiểu hay chia sẻ với con cái. Vì thế, họ khó phát hiện khi con cái mình bỏ học, lêu lổng hay bị những kẻ xấu dụ dỗ. Các hoạt động sinh hoạt dành cho học sinh – sinh viên được các đoàn thể tổ chức chưa thực sự thu hút sự tham gia của các em. Trong khi đó, thời đại kỉ nguyên số mang đến sự phát triển về công nghệ nên ảnh hưởng của mạng xã hội đến cuộc sống của các em là không nhỏ”.

Trải nghiệm thật đến từ người trong cuộc

Ông Đinh Minh Phương là phụ huynh của em Đinh Minh Tuấn, học sinh lớp 12A4, trường THPT Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp). Tuấn là một trong hai học sinh của trường bị bắt đi hành hung bởi một nhóm người lạ mặt ngoài trường. Ông Phương cho biết, ông vô cùng bức xúc và không ngờ rằng sự việc ấy lại xảy đến với con mình. Ông khẳng định, con trai mình và băng nhóm côn đồ kia không có xích mích gì với nhau. Băng nhóm đó chỉ muốn đánh đập, hành hung Tuấn để bắt một người khác ra mặt vì người ấy quen biết với Tuấn.

Ngăn chặn nguy cơ phạm tội của người trẻ ảnh 2

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD - ĐT TP. HCM phát biểu.

Là phụ huynh của nạn nhân, ông Phương bày tỏ: “Tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng, ngành Giáo dục phối hợp cùng nhà trường sớm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng tương tự xảy ra”.

Về phía nhà trường, thầy Nguyễn Minh Trí, Phó Hiệu trưởng trường THPT Đốc Binh Kiều chia sẻ: “Sự việc xảy ra cũng khiến nhà trường bất ngờ. Sau sự việc đáng tiếc này, nhà trường nhận lấy trách nhiệm và đã cố gắng nắm bắt tâm lý lứa tuổi học sinh bằng cách tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hướng dẫn kĩ năng giao tiếp với người khác cho các em. Các em cũng cần biết chọn bạn mà chơi. Nhà trường đảm bảo chú ý đến các em khi các em ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, gia đình cũng cần kết hợp với nhà trường để nắm bắt tình hình các em ngoài giờ lên lớp".

Đánh giá thực trạng dưới góc độ tâm lý người trẻ

Là người biên soạn và giảng dạy bộ môn Kỹ năng sống “Nhận diện và đối phó với các tình huống nguy hiểm”, Tiến sĩ Tâm lý học Đào Lê Hòa An cũng đã nghiên cứu sâu về cái tôi ở giới trẻ và cách thể hiện của các bạn trẻ trên mạng xã hội.
Khi thực hiện một cuộc khảo sát hơn 20 nạn nhân của tình trạng bạo lực học đường, ông bất ngờ trước hành động đứng im tại chỗ cho người khác liên tục hành hung mình của các nạn nhân ấy thay vì lựa chọn bỏ chạy. Câu trả lời đến từ việc các em sợ mang nhục khi xung quanh mình là hàng chục chiếc điện thoại đang được sử dụng để livestream. Có thể khẳng định, cái tôi và mong muốn thể hiện bản thân của các em ở lứa tuổi này là rất lớn, nhất là trên thế giới “ảo”. Cách đây rất lâu, trào lưu “Việt Nam nói là làm” cũng đã rộ lên trong giới trẻ. Hành vi của các bạn này bị chính cộng đồng mạng thúc đẩy, bức ép.

Ngăn chặn nguy cơ phạm tội của người trẻ ảnh 3

Ông Đinh Minh Phương, phụ huynh em Đinh Minh Tuấn chia sẻ về câu chuyện của con trai.

Tiếp đến, việc các mối nguy cơ nhen nhóm nhưng không được ngăn chặn, giải quyết tận gốc ngay từ đầu cũng là vấn đề đáng quan ngại. Hiện nay, các chuyên viên tâm lý được đào tạo ra trường sớm thì họ chưa đủ kinh nghiệm, kĩ năng để giải quyết các vấn đề tâm lý ở tuổi vị thành niên một cách hiệu quả nhất. Còn những người đã dày dặn kinh nghiệm thì họ cũng không đủ thời gian cho chuyện đó. Do vậy, TS Đào Lê Hòa An nhận thấy chúng ta cần tận dụng lợi ích của AI (Trí tuệ nhân tạo) để xây dựng một mạng lưới tư vấn tâm lý online – nơi tập hợp tất cả các chuyên viên tâm lý trên cả nước. Có như vậy, khi học sinh, sinh viên gặp bất cứ vấn đề gì cũng có thể được kết nối và giải đáp nhanh chóng. Thực tế, các chương trình đào tạo kĩ năng sống ở các trường học còn thiên về hình thức hay chỉ nói chung chung về lý thuyết suông. Hơn nữa, các định hướng giá trị sống của các bạn trẻ bị lệch lạc vì ảnh hưởng xấu từ mạng xã hội. TS Đoàn Văn Báu, chuyên gia Tâm lý học tội phạm thẳng thắn: “Chưa bao giờ mà xã hội lại có chuyện một kẻ giang hồ được tôn làm thầy. Không chỉ gia đình, nhà trường mà chính các bạn trẻ cũng cần nhìn nhận lại mình".

Kết thúc buổi tọa đàm, Nguyễn Phương Hoa (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Khi được xem video về nạn bạo lực, mình thấy khá là sốc khi biết được những người phạm tội nằm trong độ tuổi rất trẻ, thậm chí đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Mình từng chứng kiến cảnh bạo lực học đường từ năm THCS, khi đó đã kịp thời báo nhà trường giải quyết, mà nguyên nhân mâu thuẫn chỉ là va chạm nhẹ hay nói điều khiến người kia cảm thấy không hài lòng. Giải pháp thiết thực cho vấn đề này mình nghĩ tới đó là sự linh hoạt trong các biện pháp khuyên nhủ, răn đe, giáo dục và phạt nặng. Quan trọng là phải hiểu được tâm lý cụ thể của từng đối tượng, từ đó sẽ tìm ra hình thức giải quyết phù hợp”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.