Từ nhỏ Esref Armagan không được học ở một trường chính thống nào về vẽ tranh, tuy nhiên, ông vẫn cố gắng tự học và vẽ. Ông đã phát triển nghệ thuật vẽ tranh độc nhất vô nhị của mình và không ngừng hoàn thiện chúng.
Họa sỹ mù người Thổ Nhĩ Kỳ này thường hòa mình vào không gian yên tĩnh để tự cảm nhận và chìm đắm trong thế giới nghệ thuật bằng chính tâm hồn của người nghệ sỹ để tạo ra những tuyệt tác để đời.
Ban đầu, Esref Armagan dùng cây bút Braille( bút viết chữ nổi dành cho người mù) để phác họa những nét chủ đạo của bức họa. Tiếp đó, ông dùng đôi bàn tay của mình để tô màu sắc phủ lên những họa tiết vẽ từ bút Braille.
Lúc mới bắt đầu vẽ, Esref chỉ dùng một loại màu trong 2-3 ngày để chúng nhanh khô và không bị nhòe. Tuy nhiên, sau đó ông nhận thấy rằng chất acrylic làm mực màu nhanh khô hơn và có thể bôi trực tiếp trên bảng vẽ. Phong cách hội họa của ông được nhiều nhà nghệ thuật đánh giá là độc nhất vô nhị. Tất nhiên, ông hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này bằng chính đôi tay của mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác.
Hiện nay họa sỹ Esref Armagan đã có triển lãm riêng của mình ở khắp châu Âu. Ông rất nổi tiếng trên các kênh truyền hình BBC hay ZDF.
Không ít người tỏ ra nghi ngờ về khả năng vẽ tranh của một người mù như Esref. Hoặc có người hoài nghi Esref Armagan không phải mù bẩm sinh. Tuy nhiên, các nhà hoa học Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh họa sỹ Esref Armagan bị mù bẩm sinh và chính ông là người tạo ra những kiệt tác nghệ thuật tuyệt đẹp này.
Phạm Hằng
Theo ODC