Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp

Nghệ sĩ hoa khắp mọi miền Tổ quốc tề tựu ở Thủ đô để giao lưu và trình diễn khả năng cắm hoa nghệ thuật đỉnh cao.

Chương trình “Hoa và những người bạn” được tổ chức tại Hà Nội ngày 9/1, với điểm nhấn là bộ sưu tập các tác phẩm hoa trưng bày và hoa thời trang biểu diễn trên mẫu nam với nhiều chủ đề khác nhau.

Đây là năm thứ tư chương trình giao lưu diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của tất cả những người trong ngành hoa. Ở buổi giao lưu này, những người làm nghề hoa có cơ hội gặp gỡ nhau, ngoài giao lưu học hỏi còn có thể trao đổi các mặt hàng kinh doanh trong ngành nghề.

Chương trình có mục đích tăng cường sự gắn kết của các nghệ sĩ hoa miền Bắc và chia sẻ rộng rãi hơn các xu hướng thiết kế hoa hiện đại ở cả ba miền. Chương trình đầu năm 2021 có 70 người tham gia cắm hoa trưng bày, 7 nhà thiết kế tham gia đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm.

Một số tác phẩm hoa nghệ thuật độc đáo:

Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 1    Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 2
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 3
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 4
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 5
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 6
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 7
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 8
Ngắm những tác phẩm hoa nghệ thuật tuyệt đẹp ảnh 9   
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.