Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh đi chợ Tết của một cô nàng người Buôn Ma Thuột tại Chợ Xóm Vôi thuộc phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết chủ nhân của bộ ảnh này là Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 2002.

Hồng Nhung hiện đang là sinh viên năm hai, trường Đại học Sài Gòn. Cô nàng chia sẻ, bộ ảnh này được chụp vào đầu tháng chạp: “Chỉ gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, mình rất muốn chụp một bộ ảnh đón Tết. Vì yêu thích sự tự nhiên nên mình lựa chọn Chợ Xóm Vôi – Sài Gòn làm nơi ghi lại những khoảnh khắc của bản thân trước thềm năm mới.”

Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 1

Hồng Nhung dễ thương, điệu đà trong chiếc áo dài màu tím.

Hồng Nhung chia sẻ thêm, trong quá trình chụp bộ ảnh này, bản thân cô nàng cảm thấy rất nhớ nhà. Thiếu nữ Buôn Ma Thuột chỉ mong mau chóng hoàn thành việc học tập, thu xếp công việc ổn thỏa để về quê, đi chợ mua sắm Tết với mẹ của mình.

Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 2
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 3

Chợ những ngày gần Tết bán rất nhiều loại trái cây tươi ngon.

Dịch bệnh tại Sài Gòn giờ cũng đã tạm ổn, nhưng vì bối cảnh chụp ảnh là ở chợ nên Hồng Nhung vẫn khá lo lắng khi thực hiện bộ hình này. Vì vậy cô nàng chỉ tháo khẩu trang vài giây mỗi khi nhiếp ảnh bấm máy để tránh ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, cũng như bảo vệ chính bản thân mình.

Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 4
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 5
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 6

Hồng Nhung chụp hình cùng các cô tiểu thương ở chợ.

“Mặc dù phải chụp vội vì lý do dịch bệnh nhưng các cô tiểu thương ở chợ vẫn rất vui vẻ và niềm nở giúp mình có những tấm ảnh đẹp. Bộ ảnh của mình có thành công được như vậy một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của các cô.”

Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 7

Không chỉ là nơi giao thương, việc buôn bán tại chợ những ngày gần Tết còn gói trọn cả những háo hức chờ mong về một năm đủ đầy, trọn vẹn.

Những ngày cận Tết, khi các gia đình bắt đầu bày biện, trang hoàng nhà cửa, khắp phố xá treo lồng đèn, các cửa hàng bắt đầu tràn ngập sắc đỏ của đôi liễng, câu đối... thì cũng là lúc nhà nhà rộn ràng đi chợ Tết.

Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 8
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 9

Đối với người Việt, Tết Nguyên Đán là dịp lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm. Vì thế, vào dịp cuối năm, mọi gia đình thường chuẩn bị mua sắm đầy đủ để có một cái Tết ấm cúng và trọn vẹn. “Mình đã đến chợ Xóm Vôi khá nhiều lần, nhưng vào những ngày giáp Tết, chợ đông đúc hơn rất nhiều. Mọi người rộn ràng mua bán, những gian hàng được bày biện đầy ắp và màu sắc tại chợ rất rực rỡ. Mình thấy đi chợ Tết như một nét đẹp, là niềm vui mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Mình đến chợ không chỉ để chụp ảnh mà còn để thưởng thức hương vị Tết. Mình rất mong trong năm mới, dịch bệnh sẽ mau chóng tiêu tan, nhà nhà bình an, mọi người ngập tràn hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người đón một năm mới đầm ấm bên gia đình.”

Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 10
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 11
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 12
Ngắm nhìn chợ Sài Gòn những ngày cận Tết qua bộ ảnh dễ thương của thiếu nữ Buôn Ma Thuột ảnh 13

Ảnh: Phạm Thế Hiển

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.