Ngạc nhiên chưa!

Ngạc nhiên chưa!
TP - Trước mỗi kỳ World Cup, việc chọn ra được một dàn cầu thủ ăn ý luôn là nỗi đau đầu của các nhà cầm quân. Đơn giản một điều, mỗi sự lựa chọn đều có sự ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng.

Bóng đá là một trò chơi tập thể, nhưng đôi khi số phận của đội bóng lại được quyết định bởi sự xuất sắc hay sai lầm của một cá nhân.

Lẽ đương nhiên, HLV trưởng là người đầu tiên chịu trách nhiệm nếu quyết định sai lầm, hoặc ngược lại.

736 cầu thủ đến nước Đức mùa hè này chính là 736 đòn cân não đối với 32 nhà cầm quân, sau những ngày dài cân đo, đong đếm.

Gọi là cân não, bởi sự có mặt của bất kỳ một cầu thủ nào, đều nằm trong toan tính của các HLV, những sự toan tính mà không phải ai cũng có thể hiểu và chia sẻ được tức thời.

Khi không được chia sẻ và đồng cảm, những quyết định, những lựa chọn đầy mưu toan và chiến lược của các nhà cầm quân, sẽ gây sốc cho không ít người hâm mộ.

Jose Pekerman, HLV trưởng đội tuyển Argentina gây ngạc nhiên khi không đưa Sebastian Veron và Javier Zanetti vào danh sách 23 cầu thủ tới Đức

Van Basten không gọi Roy Makaay và Edgar Davids vào đội quân da cam cũng gây sốc không chỉ riêng các chuyên gia bóng đá Hà Lan.

Việc Sven Goran Ericksson gọi cầu thủ 17 tuổi Theo Walcott vào đội tuyển thay vì gọi cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Jermain Defoe cũng khiến người hâm mộ nước Anh sửng sốt.

Chịu không ít búa rìu dư luận, nhưng HLV đội chủ nhà Đức Klinsmann vẫn đưa ra một quyết định không thể nào táo bạo hơn: Loại Kevin Kuranyi, thay vào đó là  David Odonkor, cầu thủ nhanh nhạy nhất ở Bundesliga.

HLV Ba Lan Pawel Janas lại vô cùng dũng cảm khi không gọi Jerzy Dudek, người hùng của Liverpool tại Champion League năm ngoái. Gọi là một quyết định dũng cảm, bởi cho đến giờ này, đội tuyển Ba Lan vẫn chưa tìm được thủ thành chính thức.

Ngạc nhiên chưa?

Câu trả lời thật không dễ dàng. Bởi đáp số cuối cùng chỉ có được sau ngày 10/7 sắp tới. Và khi đó, nếu trong số những cầu thủ được nâng cao Cúp vàng có cả những cái tên đã từng làm dư luận sửng sốt, sẽ không bất ngờ nếu bạn thốt lên: Ngạc nhiên chưa!

——

Nhuận bút bài báo này được dành ủng hộ quỹ từ thiện

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.