Tư Đằng là bộ phim truyền hình có sự tham gia của Cảnh Điềm và Trương Bân Bân, được chuyển thể từ tiểu thuyết Bán Yêu Tư Đằng, vừa lên sóng gần đây. Câu chuyện kể về Tư Đằng (Cảnh Điềm), vốn là một bán yêu có nguyên thần là cây mây. 70 năm trước Tư Đằng bị người khác hãm hại, đến hiện tại cô vô tình được Tần Phóng (Trương Bân Bân) hồi sinh và giải phóng. Mà cũng nhờ yêu khí của Tư Đằng, Tần Phóng đã giữ lại cho mình một mạng. Một liên kết vô hình đã buộc cả hai lại với nhau từ đây.
Tư Đằng không phải là một dự án thu hút khán giả, khi lên sóng khá lặng lẽ. Bởi bộ phim đã được quay từ năm 2018, nhiều khán giả e ngại nội dung đã không còn phù hợp với thị hiếu thay đổi khá nhanh. Thêm nữa, Trương Bân Bân chưa đủ là cái tên hút khán giả, còn Cảnh Điềm thì đã quá “nổi tiếng” với biệt danh “thuốc độc phòng vé” nên cũng khiến khán giả nghi ngờ về chất lượng phim.
Dù xinh đẹp nhưng Cảnh Điềm chưa bao giờ được khen ngợi về diễn xuất. Trước đây, cô nhận rất nhiều chỉ trích vì diễn vô hồn, biểu cảm một màu, nhưng thường được nhận những dự án phim lớn, thậm chí hợp tác với Hollywood như Trường Thành, Pacific Rim Uprising, Kong: Skull Island…
Cảnh Điềm luôn có mặt trong danh sách những “bình hoa di động” của showbiz Hoa ngữ. Dạo gần đây, danh tiếng của Cảnh Điềm cũng không còn được như trước, các dự án điện ảnh khủng cũng hiếm khi gọi tên cô, phim truyền hình không mấy khởi sắc. Có một số nhận định cho rằng Cảnh Điềm đã xuống dốc.
Tuy nhiên, thật bất ngờ, Tư Đằng tuy không quá xuất sắc nhưng là một phim chỉn chu và yếu tố hút khán giả nhất lại chính là Cảnh Điềm. Trong mọi khung hình, Cảnh Điềm quá xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to, môi mọng, làn da trắng sứ, mái tóc đen dài đậm chất Á Đông.
Với tạo hình xuất sắc, đẹp cổ điển và sang trọng trong nhân vật Tư Đằng, một lần nữa Cảnh Điềm cho thấy không phải tự dưng mà cô còn có biệt danh khác như là “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”, “Đóa hoa phú quý của nhân gian”…
Tận dụng ưu điểm nhan sắc, đoàn phim Tư Đằng thường xuyên cho Cảnh Điềm mặc trang phục mới, đặc biệt là sườn xám. Những chiếc sườn xám được cắt may tinh tế, hoa văn chìm nổi, kết hợp cùng những phụ kiện như áo choàng, hoa tai, kẹp tóc… càng làm tôn thêm nhan sắc của Cảnh Điềm. Diễn xuất của cô cũng được cải thiện nhiều. Cảnh Điềm như thể Tư Đằng từ nguyên tác bước ra với vẻ ngoài xinh đẹp, kiêu kỳ, lạnh lùng, thỉnh thoảng có một chút trẻ con dễ thương.