Nga xem xét trục xuất người nước ngoài nhiễm virus corona

Đoàn tàu đến Moscow (Nga) từ Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sputnik
Đoàn tàu đến Moscow (Nga) từ Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sputnik
TPO - Nga sẽ cô lập, cách ly và trục xuất người nước ngoài nhiễm virus corona nếu cần thiết, theo Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Theo RT, trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở Nga được ghi nhận hôm thứ Sáu tuần trước, làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh có thể gây ra tình trạng y tế khẩn cấp tương tự như nước láng giềng Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát biểu hôm qua, 3/2, tân Thủ tướng Nga Mishustin nhấn mạnh tình hình vẫn đang được kiểm soát và không đáng báo động như nhiều người lo sợ.

“Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tất cả các biện pháp cần thiết đã được tiến hành”, ông Mishustin nói.

“Diễn đàn đầu tư Nga - sự kiện thường niên được tổ chức tại thành phố Sochi cũng đã bị hoãn.”

Theo tân Thủ tướng, virus corona đã được bổ sung vào danh sách các bệnh đặc biệt nguy hiểm ở Nga, bao gồm HIV, sốt rét, dịch tả và bệnh dịch hạch.

Đặc biệt, ông Mishustin cho biết Nga có thể sẽ trục xuất công dân nước ngoài nhiễm virus corona nếu cần thiết, đồng thời tiến hành các biện pháp đặc biệt như cô lập, cách ly.

Thủ tướng Nga khẳng định nước này đã được trang bị đầy đủ thuốc men cần thiết để chống lại virus corona.

“Giá thuốc vẫn giữ nguyên. Cơ quan chống độc quyền liên bang sẽ theo dõi vấn đề này.”

Trên thực tế, tại một số khu vực của Nga đã bắt đầu ghi nhận việc tăng giá khẩ trang vô tội vạ. Giới truyền thông ở Kursk cho biết mặt hàng bảo hộ này đã tăng giá tới 3.500%.

Tại Nga hiện có 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona. Cả hai người đều là công dân Trung Quốc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.