Nga vượt Tây Ban Nha, đứng thứ 2 thế giới về số ca COVID-19

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Theo số liệu thống kê mới nhất, Nga hiện đã ghi nhận tổng cộng 232.243 ca mắc COVID-19, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tass, trong vòng 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 10.899 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 232.243 ca.

43.512 người đã khỏi bệnh, và 2.116 người đã tử vong.

Nga hiện đã vượt qua Tây Ban Nha, đứng thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19, chỉ sau Mỹ.

Trước đó, Tây Ban Nha đã thay đổi cách thống kê số ca bệnh COVID-19, chỉ liệt kê những ca dương tính qua xét nghiệm PCR, không bao gồm xét nghiệm kháng thể.

Do đó, số ca bệnh chính thức đã giảm xuống, từ 223.700 ca trong ngày 25/4 xuống còn 207.600 ca vào ngày 26/4.

Đến hôm nay, số ca bệnh của Tây Ban Nha là 227.436 ca, với 26.744 ca tử vong.

Hôm Chủ nhật, Nga đứng thứ 5 thế giới về số ca mắc COVID-19. Nhưng chỉ sau đó một ngày, Nga đã vượt qua Anh và Italy về số ca mắc, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Hôm qua, 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này kết thúc giai đoạn “nghỉ làm hưởng lương” bắt đầu từ hôm nay, 12/5.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.