Nga và Israel có thể đụng độ trên chiến trường Syria?

0:00 / 0:00
0:00
Các binh sĩ Syria và Nga tại một trạm kiểm soát ở Damascus, ngày 2 tháng 3 năm 2018. Omar Sanadiki / Reuters
Các binh sĩ Syria và Nga tại một trạm kiểm soát ở Damascus, ngày 2 tháng 3 năm 2018. Omar Sanadiki / Reuters
TPO - Tuyên bố gần đây của một đô đốc Nga và một nguồn tin giấu tên từ Nga đã làm dấy lên suy đoán về việc liệu Nga có đang thay đổi cách tiếp cận liên quan đến các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu của Iran và Hezbollah ở Syria hay không.

Nếu một sự thay đổi như vậy sắp diễn ra, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho Mỹ, vì quan hệ giữa Israel và Nga, tuy không thù địch nhưng lại rất mong manh và phức tạp.

Ngày 19/7, Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah và các mục tiêu được cho là có liên hệ với Iran ở Syria.

Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối lập của Nga ở Syria, tuyên bố rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đã hạ gục 7 trong số 8 tên lửa của Israel được phóng tới các địa điểm gần Aleppo. Vài ngày sau, ông Kulit tuyên bố Israel đã phóng thêm 4 tên lửa vào khu vực gần Homs ở Syria, tất cả đều bị đánh chặn.

Israel không bình luận về vụ tấn công, nhưng đảm bảo rằng những hình ảnh về thiệt hại đáng kể đối với một địa điểm của Syria đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Các nhà quan sát đã đặt câu hỏi về các chi tiết cụ thể trong những tuyên bố của ông Kulit, khiến một số người nghi ngờ về tính xác thực của chúng. Cùng thời điểm đó, hãng tin Ả Rập có trụ sở tại London, Asharq Al-Aswat, dẫn một nguồn tin giấu tên của Nga nói, sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow đã nhận được thông điệp rằng Washington không hài lòng với hoạt động leo thang của Israel ở Syria.

Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ lo ngại về các hoạt động quân sự của Israel ở Syria.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.