Nga - Ukraine duy trì đàm phán qua kênh trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine - Mikhail Podolyak cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev và Mátxcơva vẫn đang được tiến hành liên tục dưới hình thức trực tuyến.

"Các cuộc đàm phán với các phái đoàn Nga hiện đang diễn ra dưới dạng trực tuyến. Các nhóm chuyên trách đã được thành lập. Quan điểm của Ukraine vẫn không thay đổi", ông Podolyak viết trên Twitter.

Về phía Nga, phái đoàn vẫn do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Trước đó ngày 12/3, trong cuộc điện đàm 3 bên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng “một loạt các cuộc đàm phán đang được tổ chức giữa các đại diện của Kiev và Mátxcơva thông qua hình thức trực tuyến”.

Ngày 28/2, vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại khu vực Gomel (Belarus) và kéo dài khoảng 5 giờ. Vòng thứ hai được tổ chức vào ngày 3/3, cũng tại Belarus, dẫn đến một thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho dân thường. Vòng thứ ba diễn ra tại vùng Brest (Belarus) vào ngày 7/3.

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko ngày 11/3, Tổng thống Nga Putin cho biết quá trình đàm phán hoà bình “đang có một số chuyển biến tích cực”.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.