Nga tuyên bố tấn công phủ đầu, ngăn Ukraine tiến công ở Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 8/6 cho biết các lực lượng Ukraine một lần nữa cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở Vùng Zaporozhye, nhưng đã bị quân đội Nga ngăn chặn bằng các cuộc tấn công phủ đầu.
Nga tuyên bố tấn công phủ đầu, ngăn Ukraine tiến công ở Zaporozhye ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng cho biết cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng thứ Năm, có sự tham gia của lực lượng thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, với tổng quân số lên tới 1.500 binh sĩ và 150 xe bọc thép.

“Đối phương đã bị lực lượng trinh sát phát hiện kịp thời. Các cuộc tấn công phủ đầu sau đó được tiến hành bằng pháo binh, máy bay và vũ khí chống tăng”, ông Shoigu nói.

Bộ trưởng cho biết thêm rằng các lực lượng Ukraine đã bị chặn đứng trên đường đi ở cả bốn hướng và “rút lui với tổn thất nặng nề”.

Ông tiết lộ rằng trong cuộc giao tranh kéo dài hai giờ, đối phương đã mất 30 xe tăng, 11 xe bọc thép chở quân.

“Các lực lượng của đối phương - được huấn luyện đặc biệt cho bước đột phá này - đã không hoàn thành nhiệm vụ của họ”, ông Shoigu nói thêm.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện một số cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến, đáng chú ý nhất là ở Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công đều thất bại với tổn thất nặng nề.

Ngày 7/6, ông Oleksiy Danilov - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bác bỏ tuyên bố của các quan chức Nga cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu. Theo ông Danilov, các quan chức Nga đã nhầm lẫn những bước tiến của Ukraine tại một số khu vực tiền tuyến với việc bắt đầu một chiến dịch lớn.

Nhưng ngày 8/6, hãng tin ABC News dẫn lời hai quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã bắt đầu cuộc phản công được chờ đợi từ lâu.

Trích dẫn các nguồn tin của Mỹ, tờ New York Times hôm thứ Hai đưa tin mặc dù Ukraine có khả năng đã bắt đầu cuộc tấn công, nhưng họ được cho là vẫn tập trung vào việc thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga dọc theo chiến tuyến. Đòn tiến công chính sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu nỗ lực thăm dò thành công.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.