Nga – Trung không bàn ‘kế hoạch hoà bình của Trung Quốc’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc gặp ngày 22/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị không bàn kế hoạch của Trung Quốc để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, Mátxcơva cho biết.
Nga – Trung không bàn ‘kế hoạch hoà bình của Trung Quốc’ ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và quan chức cấp cao Trung Quốc Vương Nghị

Ông Vương Nghị trở thành quan chức cấp cao nhất Trung Quốc thăm Nga kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine cách đây 1 năm. Trong dịp này, ông Vương Nghị đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov, khi có những dự đoán rằng hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch hoà bình của Trung Quốc cho Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy có tuyên bố từ một số chính trị gia và báo chí phương Tây về ‘kế hoạch hoà bình của Trung Quốc’. Như thường lệ, họ vẫn bóp méo bức tranh thực tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

“Các đối tác Trung Quốc chia sẻ với chúng tôi quan điểm của họ về nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng Ukraine, cũng như những cách tiếp cận một giải pháp chính trị. Không có trao đổi về bất kỳ kế hoạch riêng biệt nào”, bà Zakharova cho biết.

Ngày 22/2, Nga khẳng định hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò chủ động hơn trong những nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời đánh giá cao “cách tiếp cận cân bằng” của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đánh tín hiệu sẵn sàng đóng “một vai trò mang tính xây dựng”.

Nga và Trung Quốc đều chia sẻ tầm nhìn chung về điều họ coi là sự thống trị của phương Tây trong những vấn đề toàn cầu.

Hai nước đã ký thoả thuận quan hệ đối tác “không giới hạn” trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, tổ chức các cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho biết đang nghiên cứu tài liệu mới công bố về Sáng kiến An ninh toàn cầu, một kế hoạch mang dấu ấn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.