Nga-Trung đạt thoả thuận hợp tác 5 tỉ USD

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh hôm 17/12
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh hôm 17/12
TPO - Bắc Kinh và Moscow hướng tới thương mại song phương đạt 200 tỉ USD vào năm 2020, theo thông báo của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Ông Medvedev hiện đang dẫn đầu phái đoàn Nga trong chuyến công du Bắc Kinh nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa đôi bên. Theo RT, Thủ tướng Nga nhấn mạnh sự quan trọng của quan hệ chiến lược giữa Nga với Trung Quốc.

Đôi bên đã tập trung bàn thảo nhiều vấn đề, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử giữa 2 nước, vốn tăng 50% trong năm 2015. Hôm 16/12, ông Medvedev đã có cuộc gặp tỉ phú Trung Quốc Jack Ma. Người đứng đầu tập đoàn Alibaba đã bày tỏ mong muốn đẩy mạnh đầu tư về thương mại điện tử với Nga.

Thủ tướng Medvedev cho hay, Nga và Trung Quốc có triển vọng hợp tác đối với nhiều dự án, trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, khai thác thị trường mới, thương mại điện tử, dầu mỏ...Theo ông Medvedev, ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Vnesheconobank (VEB) đã ký thoả thuận hợp tác chung trị giá 10 tỉ USD.

Người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga-Trung (RCIF), Kirill Dmitriyev cho biết thêm, đôi bên vừa đạt được thoả thuận hợp tác trị giá 5 tỉ USD.

"Việc Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Nga cũng như tăng sự hiện diện của doanh nghiệp Nga ở Trung Quốc là rất quan trọng"-ông Dmitriyev cho hay.

Sau khi căng thẳng với Mỹ và phương Tây tăng cao vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Nga đã đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc. Bên cạnh kinh tế-thương mại, Moscow và Bắc Kinh đồng thời tăng cường hợp tác về mặt an ninh, quân sự.

Theo RT
MỚI - NÓNG