Nga trục xuất 18 nhân viên ngoại giao châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 18 nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) là "người không được chào đón" (persona non grata) để đáp trả những hành động không thân thiện của phương Tây.

Ngày 15/4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập người đứng đầu phái đoàn EU - Markus Ederer để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về việc 19 nhân viên phái đoàn thường trực Nga tại EU và Euratom bị trục xuất "vô cớ".

"Phía Nga tuyên bố EU phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy cấu trúc nhất quán của đối thoại và hợp tác song phương đã được xây dựng suốt nhiều thập kỷ", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Ông Ederer cũng được nhắc nhở về sự cần thiết của EU trong việc tuân thủ Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao.

"Để đáp trả những hành động không thân thiện của EU, 18 nhân viên phái đoàn EU tại Nga đã bị coi là 'người không được chào đón', và sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong tương lai gần".

Liên minh châu Âu sau đó gọi quyết định của Mátxcơva là "phi lý và vô căn cứ". Người phát ngôn của khối - Peter Stano cho biết biện pháp này là "sự trả đũa thuần túy", và sẽ "chỉ làm sâu sắc thêm sự cô lập của Nga".

"Liên minh châu Âu kêu gọi Điện Kremlin tôn trọng các quy tắc quốc tế và hợp tác trong quan hệ quốc tế", ông Stano viết trên Twitter.

Trước đó, ngày 5/4, EU tuyên bố trục xuất 19 nhà ngoại giao Nga, cáo buộc họ "tham gia các hoạt động trái với quy chế ngoại giao". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova phản ứng trước tuyên bố này, và nói rằng EU nên chuẩn bị đón các biện pháp trả đũa.

Việc các nhà ngoại giao EU bị trục xuất hôm 15/4 là diễn biến mới nhất trong xung đột ngoại giao đang diễn ra giữa Nga với phương Tây, vốn trở nên căng thẳng sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2.

Từ đó đến nay, hàng trăm nhà ngoại giao Nga đã bị các nước phương Tây trục xuất.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG