Nga trục vớt máy bay chiến đấu thời Chiến tranh Vệ quốc

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã trục vớt thành công chiếc máy bay chiến đấu IL-2, bị phát xít Đức bắn hạ ở Biển Đen trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc của Liên bang Xô viết.

Theo hãng RIA Novosti, chiếc máy bay chiến đấu IL-2, số hiệu 4057 bị quân phát xít Đức bắn rơi ngày 8/11/1943 ở eo biển Kerch.

Nhóm thám hiểm nghiên cứu biển của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua 26/7 đã tiến hành trục vớt chiếc IL-2 từ dưới đáy Biển Đen.

Ông Andrei Taranov, phụ trách đoàn thám hiểm, Phó Cục trưởng Cục điều phối của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Công tác trục vớt kéo dài trong nhiều giờ và đã kết thúc thành công. Chiếc IL-2 bị bắn hạ do Anh hùng Liên Xô Yusup Akaev điều khiển”.

Nga trục vớt máy bay chiến đấu thời Chiến tranh Vệ quốc ảnh 1

Chiếc máy bay lịch sử này sẽ sớm được phục hồi. Ảnh: RIA Novosti

Theo ông Taranov, chiếc IL-2 sau khi được đưa lên đất liền vẫn ở tình trạng tốt và chiếc máy bay lịch sử này sẽ sớm được phục hồi.

“Chiếc máy bay này sẽ sớm được phục hồi và dựng như tượng đài hoặc hiện vật triển lãm trong Bảo tàng Nga”, ông Andrei Taranov khẳng định.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG