Nga tiếp tục chuyển giao 'rồng lửa' S-400 cho Trung Quốc

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga
TPO - Ngày 24/7, hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Nga đã gửi lô hàng chứa các cấu kiện của hệ thống phòng không S-400 mới đã tới Trung Quốc.

Hai lô hàng nữa sẽ tiếp tục lên đường tới Trung Quốc trong những ngày tới, một nguồn tin giấu tên nói với truyền thông Nga. Ba lô hàng sẽ cung cấp gần như tất cả các bộ phận cần thiết cho trung đoàn thứ hai của S-400 được đặt hàng bởi quốc gia châu Á.

Nguồn tin nói thêm rằng các lô hàng đang được bàn giao sớm hơn thời hạn giao ước nhiều tháng. Cơ quan liên bang của Nga giám sát xuất khẩu quân sự của đất nước đã không bình luận về báo cáo.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường và cải thiện hợp tác quân sự, quan hệ đối tác chiến lược và cùng nhau chống khủng bố nhằm tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.

Năm 2014, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận về hệ thống phòng không S-400 với Moscow. Trung đoàn S-400 đầu tiên đã được giao thành công vào năm 2018, mặc dù có một sự chậm trễ nhỏ do một cơn bão tác động vào lô hàng đầu tiên gây thiệt hại.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG