Nga thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa hiện đại

Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại tại thao trường Sary Shagan ở Kazakhstan.

Tờ Krasnaya Zvezda dẫn lời Andrei Prikhodko – Phó Tư lệnh lực lượng Không gian vũ trụ Nga cho biết nước này vừa tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa phiên bản nâng cấp tại thao trường Sary Shagan ở Kazakhstan.

“Hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ bắn trúng tên lửa mục tiêu trong khoảng thời gian định sẵn”, ông Prikhodko nói.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của lực lượng Không gian vũ trụ Nga được thiết kế để bảo vệ Moscow khỏi các cuộc tấn công đường không hoặc từ vũ trụ, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống cảnh báo tên lửa và kiểm soát không gian.

Trước đó, hồi tháng 2, quân đội Nga đã thử thành công tên lửa đánh chặn mới cho hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 tại thao trường ở Kazakhstan.

Ông Andrei Prikhodko cho biết các đặc tính kĩ thuật của tên lửa đánh chặn mới này vượt xa các tên lửa hiện nay.

Trong tương lai, các tên lửa đánh chặn mới sẽ được bổ sung vào hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 do lực lượng Không gian Nga điều hành và triển khai quanh Moscow, nhằm bảo vệ thủ đô nước Nga và các vùng lân cận khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của kẻ thù.

Theo Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.