Nga: Thủ đô Moscow có hơn 74.000 ca mắc COVID-19

Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE
TPO - Tính đến chiều 4/5, tổng số ca bệnh tại thủ đô Moscow (Nga) đã lên tới hơn 74.000 ca.

Nga vừa ghi nhận thêm 10.581 ca mắc COVID-19 ở 81 khu vực, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 145.268 ca.

Thêm 1.456 người đã được xuất viện tại 68 khu vực, và thêm 76 ca tử vong được xác nhận.

Như vậy, đã có tổng cộng hơn 18.000 người hồi phục, và 1.357 người tử vong.

Đáng chú ý, trong số hơn 10.500 ca bệnh mới, có tới 5.352 ca (chiếm 50,6%) không có bất cứ triệu chứng nào.

5.795 ca bệnh mới được ghi nhận ở thủ đô Moscow, nâng tổng số ca bệnh tại thành phố này lên 74.401 ca.

Ngoài ra, còn có 803 ca mới ở khu vực Moscow, 317 ca ở St.Petersburg, 280 ca ở Murmansk, 160 ca ở Cộng hòa Dagestan, 157 ở khu vực Nizhny Novgorod và 105 ca ở Cộng hòa Kabardino-Balkar.

Cũng tại Moscow, 544 bệnh nhân đã được xuất viện, và 35 người đã tử vong.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, rằng Nga sẽ duy trì một số biện pháp kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 cho đến khi có vaccine.

“Các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ theo từng giai đoạn. Một số biện pháp trong số đó sẽ được duy trì đến khi có các phương pháp y tế dự phòng”, ông Murashko nói.

Bộ trưởng Y tế Nga nhấn mạnh dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại nếu chưa hình thành miễn dịch cộng đồng.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.