Nga thêm 10.600 ca mắc COVID-19, một nửa trong số đó không có triệu chứng

Nhân viên y tế ở Moscow. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế ở Moscow. Ảnh: Reuters
TPO - Nga hôm nay tiếp tục phá kỉ lục về số ca mắc COVID-19 mới, với 10.633 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 134.687.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, Nga vừa tiếp tục phá kỉ lục về số ca mắc mới COVID-19 ngày thứ Tư liên tiếp, với 10.633 ca.

Trước đó, trong các ngày 30/4, 1/5 và 2/5, Nga lần lượt ghi nhận 7.099 ca, 7.933 ca và 9.623 ca mắc mới.

Số ca tử vong trong ngày hôm nay cũng tăng từ 1.222 ca lên 1.280 ca.

Đáng chú ý, có tới 50% số ca mắc mới COVID-19 của Nga trong vòng 24h qua là các bệnh nhân không có triệu chứng.

Hơn một nửa số ca bệnh ở Nga được phát hiện ở thủ đô Moscow và vùng lân cận.

Trước đó, hồi tháng Ba, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự tự tin về phản ứng của chính phủ trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu. Ông Putin trấn an các công dân Nga rằng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhờ các biện pháp can thiệp sớm.

Nga sau đó cũng đóng vai trò là “người cứu hộ”, khi điều một máy bay chở vật tư y tế đến sân bay John F. Kennedy của New York (Mỹ).

Tuy nhiên, sau ngày 13/4, tình hình ở Nga bất ngờ thay đổi theo chiều hướng xấu.

"Chúng tôi có rất nhiều vấn đề”, ông Putin nói trong một cuộc họp video. "Không có gì để tự hào, và chúng ta không được mất cảnh giác, bởi vì chúng ta chưa vượt qua đỉnh dịch.”

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG