Nga tập trung chế tạo tên lửa siêu trọng

Tên lửa Angara của Nga. Ảnh: sputnik.
Tên lửa Angara của Nga. Ảnh: sputnik.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Rossia 24" ngày 30/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết việc chế tạo tên lửa siêu trọng đã được khởi động trong chương trình vũ trụ mới của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Nga này, tên lửa "Angara" hiện có thể chở từ 7-37 tấn hàng lên vũ trụ, còn loại tên lửa siêu trọng mới có sức nâng tới 100-150 tấn. Ông Rogozin nhấn mạnh Nga sẽ chế tạo loại tên lửa siêu trọng dựa trên nền tảng công nghiệp hoàn toàn mới và bước đầu tiên là chế tạo tên lửa siêu trọng Fenix. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Rogozin cũng cho biết Nga cũng đang chế tạo tàu phá băng với công suất lên tới 110 MW (megawatt). Theo đó, tàu phá băng thế hệ mới này có thể vượt qua những tảng băng độ dày tới 5 mét. Ông Rogozin nhấn mạnh hiện trên thế giới chưa có tàu phá băng nào công suất lớn tương đương.

Theo Theo TTXVN/Tin Tức
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.