Nga tập trận quy mô lớn giữa căng thẳng với NATO

0:00 / 0:00
0:00
Nga tập trận quy mô lớn giữa căng thẳng với NATO
TPO - Các cuộc tập trận với sự tham gia của 10.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự đã bắt đầu ở phần lãnh thổ Liên bang Nga do Quân khu miền Nam đảm trách.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Quân khu miền Nam cho biết, hơn 10.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự, xe tăng, xe cơ giới đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở phía nam Liên bang Nga.

“Khoảng một phần ba đơn vị quân đội thuộc Quân khu miền Nam tham gia cuộc tập trận mùa đông, bắt đầu từ ngày 1/12”, theo RIA Novosti.

Cuộc diễn tập quân sự trên diễn ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây liên tục đăng tải thông tin về việc “Nga chuẩn bị tấn công Ukraine”.

Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin khẳng định, Nga không có kế hoạch xâm lược bất kỳ quốc gia láng giềng nào, đồng thời cáo buộc những thông tin như vậy là ý đồ tuyên truyền của Mỹ.

Hôm qua Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải hành động nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vượt qua “lằn ranh đỏ” mà Mátxcơva đặt ra.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh quân đội nước này sẽ huy động những loại vũ khí tối tân nhất để bảo vệ lãnh thổ, bao gồm cả vũ khí siêu thanh.

Hồi giữa tháng 11, Tổng thống Putin cũng khẳng định việc NATO tập trận quân sự ngoài kế hoạch ở Biển Đen là “thách thức nghiêm trọng” đối với an ninh quân sự của Nga.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG