Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Á

Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Á
TPO - Quân đội Nga đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình tại quốc gia Trung Á Kyrgyzstan bằng việc tăng thêm số lượng máy bay chiến đấu và binh sỹ tại căn cứ không quân Kant của nước này.

“Trong thời gian tới, căn cứ Kant của quân đội Nga tại Kyrgyzstan sẽ nhận thêm 4 máy bay huấn luyện cùng nhiều máy bay Su-27 thế hệ mới”, tướng Alexander Zelin, Tư lệnh Không quân Nga nói.

Căn cứ không quân Kant nằm cách thủ đô Bishkek khoảng 30 km về phía tây.

Nga đã thiết lập căn cứ này từ tháng 10/2003 theo một thoả thuận giữa 2 chính phủ cho phép Moscow triển khai các lực lượng quân sự của mình tại Kant trong vòng 15 năm.

Hiện nay, lực lượng Không quân Nga đang triển khai khoảng 400 binh lính, các máy bay tấn công Su-25 Frogfoot, máy bay tiêm kích đa năng Su-27 Flanker cùng các máy bay vận tải và huấn luyện tại căn cứ này.

“Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu một chương trình toàn diện đào tạo phi công tại đây”, tướng Zelin khẳng định.

Trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng quốc phòng Kyrgyzstan Ismail Isakov tiết lộ, mỗi năm Moscow trả cho chính phủ nước này 4,5 triệu USD tiền thuê căn cứ Kant. Kèm theo đó, Moscow sẽ phải cung cấp thêm cho Bisbek một số trang thiết bị và kỹ thuật quân sự. 

Thoả thuận giữa Nga và Kyrgyzstan cũng quy định, sau 15 năm, việc thuê lại căn cứ này sẽ tự động được gia hạn 5 năm một lần cho đến khi có sự phản hồi của một bên.

Theo các chuyên gia quân sự, việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Á cho thấy Moscow ngày càng đánh giá cao vị trí chiến lược của khu vực này trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay.

Linh Huy
Theo ItarTass, RIA Novosti

MỚI - NÓNG