Nga sẽ ra mắt phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57 tại Diễn đàn Army-2020

Nga sẽ ra mắt phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57 tại Diễn đàn Army-2020
TPO - Tập đoàn Công nghệ cao Rostec chính thức xác nhận phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 (định danh Su-57E) sẽ trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2020 diễn ra tại Liên bang Nga trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 29/8/2020.

Tập đoàn Công nghệ cao Rostec chính thức xác nhận phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 (định danh Su-57E) sẽ trình diễn tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2020 diễn ra tại Liên bang Nga trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 29/8/2020.

Nga sẽ ra mắt phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57 tại Diễn đàn Army-2020 ảnh 1 Ảnh minh hoạ: Tiêm kích tàng hình Su-57 nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia. (Ảnh: TASS)

Su-57 là loại máy bay tiêm kích đa năng của Nga thuộc thế hệ thứ năm được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên mặt đất. Sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao cùng khả năng bay siêu thanh với tính năng tàng hình và tổ hợp thiết bị điều khiển, vũ khí hiện đại mang lại cho Su-57 nhiều ưu thế khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Không chỉ là quảng cáo, tiêm kích tàng hình của Nga cũng đã chứng minh khả năng chiến đấu xuất sắc khi được đưa tới "thử lửa" tại chiến trường Syria.

Từ đầu năm 2019, truyền thông Nga đã đăng tải nhiều tin không chính thức về việc Việt Nam đặt mua máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan nhưng với các nguồn tin của mình, Avia.pro - chuyên trang về hàng không của Nga nhiều lần khẳng định phía Việt Nam và Nga đã đạt được thoả thuận trong thương vụ quân sự này. Cũng vì vậy, lần trình diễn này của Su-57 nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới và những người quan tâm tới quân sự - quốc phòng tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG