Nga sẽ bắn 10.000 quả pháo hoa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Nga sẽ bắn 10.000 quả pháo hoa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: Tass
Nga sẽ bắn 10.000 quả pháo hoa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: Tass
TPO - Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay của Nga sẽ trở nên lộng lẫy và rực rỡ hơn với 10.000 quả pháo hoa được bắn trên bầu trời Moscow.

Vào ngày 9/5, Nga sẽ kỷ niệm 74 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Đại đội pháo hoa Vladimir Mikhalkin đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ.

Năm nay màn pháo hoa chào mừng tại lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng sẽ diễn ra trong 10 phút và 10.000 quả pháo hoa sẽ được bắn. Hệ thống phóng tự động thông minh được thiết kế với 72 bệ phóng pháo hoa, mỗi bệ gồm 18 khẩu pháo sẽ bắn cùng lúc 30 quả pháo trong vòng 10 phút.

Tổng cộng, 50 loại pháo hoa khác nhau sẽ được phóng lên bầu trời Moscow vào ngày này. Pháo hoa sẽ được bắn tại hai địa điểm ở Moscow là Vorobyovy Gory và Poklonnaya Hill.

Hơn 13.000 binh sĩ, cùng với hơn 130 thiết bị quân sự, cũng như 74 máy bay và trực thăng, cũng đang ráo riết tiến hành diễn tập chuẩn bị cho lễ diễu binh nhân dịp này.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.