Nga sắp sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5

T-50 trong một cuộc thử nghiệm (Ảnh: Sputnik)
T-50 trong một cuộc thử nghiệm (Ảnh: Sputnik)
Không quân Nga hi vọng sẽ sớm bắt đầu sản xuất đại trà chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 T-50 và những chiếc sản xuất đại trà đầu tiên có thể ra lò năm 2017.

RT đưa tin, các máy bay chiến đấu thử nghiệm T-50 cuối cùng đã gần hoàn tất và các cuộc thử nghiệm sẽ kết thúc vào năm 2016.

Các máy bay chiến đấu, T-50 hay còn gọi là Sukhoi PAK-FA, đang được Hiệp hội sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur (KNAAPO) chế tạo tại vùng Viễn Đông của Nga. Là một phần của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga, KnAAPO là công ty chế tạo máy bay lớn nhất cả nước, sản xuất cả các máy bay quân sự và dân sự như Sukhoi Super Jet.

Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev, người gần đây có chuyến thăm cơ sở sản xuất của KnAAPO, cho biết với hãng tinRia Novosti rằng ông rất hài lòng với tốc độ phát triển của T-50.

“Chiếc T-50 thứ 11 đã hoàn thiện 60-70%. Máy bay này sẽ là chiếc cuối cùng tham gia các cuộc thử nghiệm”, ông Bondarev nói, cho biết thêm rằng ông tin tưởng 100% là các máy bay sẽ vượt qua các cuộc thử nghiệm của chính phủ vào cuối năm 2016.

“Năm tiếp theo, T-50 sẽ đi vào sản xuất hàng loạt”, ông Bondarev nhấn mạnh.

Tướng Bondarev nói thêm, động cơ mới của T-50 đã sẵn sàng cho thử nghiệm vào năm tới và dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2018. Hiện tại, T-50 sử dụng 2 động cơ AL-41F1, cho phép nó bay ở tốc độ hành trình siêu âm, với tốc độ tối đa là 2.600 km/h, với tầm hoạt động 5.500 km.

Động cơ mới của T-50, có tên gọi Type 30, sẽ giúp gia tăng tốc độ và tiết kiệm nhiên liệu.

Tư lệnh Không quân Nga cũng nhớ lại một sự cố trong đó một chiếc T-50 bắt lửa tại sân bay Zhukovsky gần thủ đô Moscow, nơi các máy bay chiến đấu thế hệ 5 được thử nghiệm.

“Máy bay đó đã được sửa chữa và hiện vẫn đang hoạt động. Điều này cho thấy máy bay được bảo dưỡng tốt. Chúng ta cần những máy bay như vậy”, ông Bondarev nói.

T-50 là máy bay quân sự đầu tiên của Nga được phát triển kể từ Liên Xô sụp đổ. Chiến đấu cơ thế hệ 5 này đã lần đầu cất cánh tháng 1/2010.

Máy bay ném bom tầm xa mới có thể cất cánh sớm hơn kế hoạch

Theo Tướng Bondarev, trong năm 2016, các lực lượng Không quân Nga dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trên 140 máy bay và trực thăng và 200.000 đơn vị vũ khí phóng từ trên không. Vào năm 2015, Không quân Nga nhận hơn 190 máy bay và trực thăng và khoảng 30.000 vũ khí phóng từ trên không.

Ông Bondarev cũng tiết lộ, máy bay ném bom tầm xa tương lai của Nga - PAK-DA - dự kiến sẽ cất cánh sớm hơn so với kế hoạch trước đó.

“Công việc thiết kế đối với PAK-DA đang tiến triển và chúng tôi hài lòng với tốc độ này. Kế hoạch là sẽ bay thử nghiệm động cơ của nó vào năm 2021, nhưng nếu tiến triển như hiện thời thì việc thử nghiệm sẽ diễn ra sớm hơn”, ông Bondarev nhấn mạnh.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.