Nga sắp đón đợt nóng kỉ lục, kiến nghị giảm giờ làm nếu nhiệt độ quá 28,5 độ C

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Nắng nóng kỉ lục dự kiến sẽ “tấn công” phần lớn nước Nga trong tuần này, và nhiệt độ ở thủ đô Moscow có thể lên tới hơn 36 độ C.

Evgeny Tishkovets, một chuyên gia thuộc Trung tâm khí tượng Phobos ở Moscow, cho biết “nhiệt độ nền tháng Sáu năm nay sẽ vượt quá nhiệt độ trung bình mọi năm từ 13 đến 15 độ C”.

Tishkovets cảnh báo “sẽ có một loạt các kỉ lục về nhiệt ở mức chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ đo lường”.

“Rất có thể kỉ lục sẽ bị phá trong tháng Sáu. Trước đó, kỉ lục mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận hồi năm 1901, với nhiệt độ 34,7 độ C. Lần cuối cùng nước Nga ghi nhận mức nhiệt tương đương với nhiệt độ dự đoán năm nay là cách đây 120 năm”, Tishkovets cho biết.

Vùng liên bang trung tâm - nơi sinh sống của hơn 38 triệu người Nga, sẽ chứng kiến mức độ bức xạ tia cực tím cao đến ngưỡng nguy hiểm.

Giám đốc khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, Roman Vilfand, nói với RIA Novosti rằng “tình huống như vậy rất hiếm xảy ra ở nước Nga” và cảnh báo rằng công chúng nên “cẩn thận với ánh nắng mặt trời cường độ mạnh”.

Cơ quan giám sát sức khỏe con người Nga Rospotrebnadzor hôm thứ Hai thông báo người sử dụng lao động nên xem xét giảm thời gian làm việc trong ngày xuống một giờ nếu văn phòng/không gian làm việc tăng quá 28,5 độ C, và giảm hai giờ nếu nhiệt độ tăng quá 29 độ C.

Năm 2010, một đợt nắng nóng gần như chưa từng có đã xảy ra ở miền Tây nước Nga, với nhiệt độ luôn cao hơn mức trung bình theo mùa. Ước tính, hiệu quả sản xuất nông nghiệp giảm 25% do mùa màng khô héo, và nền kinh tế bị thiệt hâij hơn 15 tỷ USD. Các nhà phân tích cho rằng sự kiện kỳ lạ này là do biến đổi khí hậu.

Vào tháng Sáu năm ngoái, vùng Siberia đối mặt nạn cháy rừng vì nắng nóng. Tại vùng Viễn Bắc, nhiệt độ cũng vượt ngưỡng 38 độ C, phá vỡ kỷ lục ở Bắc Cực.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.