Nga quyết đòi Ukraine trả 3,1 tỷ USD nợ khí đốt

Nga đang chờ đợi câu trả lời của Ukraine về lịch trình thanh toán khoản nợ khí đốt 3,1 tỷ USD. Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố rằng Nga tiếp tục tìm kiếm sự nhân nhượng dành cho Ukraine trong vấn đề khí đốt, nhưng với điều kiện là các khoản nợ hiện nay phải được thanh toán.
Nga quyết đòi Ukraine trả 3,1 tỷ USD nợ khí đốt ảnh 1

Hồ sơ về khí đốt của Ukraine vẫn khá phức tạp, theo quan điểm của Nga. Ảnh East News/Ukrafoto

Theo Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak hôm thứ hai đã báo cáo với Thủ tướng Dmitry Medvedev về kết quả cuộc tham vấn ba bên của Nga, Ukraine và EU về nội dung cung cấp khí đốt. Theo lời ông, các bên đã thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nợ đến cuối năm nay, Ủy ban châu Âu sẵn sàng đảm bảo việc trả nợ 3,1 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Novak cho biết, “đã soạn dự thảo Biên bản để ba bên ký kết là EU-Nga-Ukraine. Nga chủ trương khôi phục dòng cung cấp khí đốt cho Ukraine để giúp đất nước này trải qua mùa đông một cách bình thường nhưng hồ sơ khí đốt ở Ukraine vẫn rất phức tạp", ông Novak nói.

Thủ tướng Medvedev tuyên bố rằng nên tiếp tục tìm kiếm sự nhân nhượng dành cho Ukraine trong vấn đề khí đốt, nhưng với hiểu biết là các khoản nợ hiện có phải được thanh toán.

Cuộc đàm phán về khí đốt với các đại diện của Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu đã diễn ra tại Berlin ngày 26 tháng Chín.

Các bên đã thảo luận về "kế hoạch mùa đông" tính đến cuối tháng Ba, dự trù là Kiev sẽ hoàn trả 3,1 tỷ USD nợ khí đốt của Nga, và "Gazprom" sẽ cung cấp cho Ukraine 5 tỷ mét khối khí đốt trên cơ sở tiền trả trước theo giá 385 USD/1.000 mét khối. 

Tuy nhiên phía Kiev lại nêu hàng loạt khiếu nại về kế hoạch tạm thời này.

Theo Theo Bizlive
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.