Nga phát triển 'súng vi sóng' diệt UAV, phá đầu đạn

Nga phát triển 'súng vi sóng' diệt UAV, phá đầu đạn
TPO - Nga đang phát triển loại súng siêu cao tần có khả năng vô hiệu hóa các máy bay không người lái (UAV) và các đầu đạn từ vũ khí chính xác với tầm hoạt động hiệu quả 10 km và góc độ phòng thủ bao phủ 360 độ.

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của hãng chế tạo thiết bị quân sự Nga United Instrument Manufacturing Corporation (UIMC) (thuộc Rostec Corporation) cho biết, hãng đang phát triển loại súng này nhằm trang bị cho hệ thống tên lửa BUK.

Đại diện UIMC cho biết, loại vũ khí mới được phát triển này có khả năng vô hiệu hóa điện tử radio của UAV và các đầu đạn vũ khí chính xác.

Với tên không chính thức là “súng vi sóng”, nó được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga và sẽ được thử nghiệm tại diễn đàn quân sự quốc tế Army-2015 do Bộ Quốc phòng nước này phối hợp với Cơ quan không gian liên bang (Roscosmos) và Rostec tổ chức từ ngày 16-19/6.

Đại diện UIMC không tiết lộ các chi tiết kỹ thuật cụ thể của “súng vi sóng”, nhưng cho biết tầm dụng hiệu quả của nó là 10 km và góc độ phòng thủ là 360 độ:

“Hệ thống mới này được trang bị máy phát tương đối năng lượng cao và ăng-ten phản hồi, hệ thống quản lý và kiểm soát  và một hệ thống truyền phát gắn trên khung gầm của các hệ thống tên lửa đất đối không BUK.

Khi được gắn trên một thiết bị đặt biệt, “súng vi sóng” có thể quay góc 360 độ”.

Hệ thống mới có thể chế áp ngoại băng, vô hiệu hóa đối với các thiết bị điện tử radio như máy bay tầm thấp, như UAV, cùng các đầu đạn tấn công từ vũ khí chính xác. 

Ngoài ra, Nga có kế hoạch sử dụng “súng vi sóng” nhằm thử nghiệm khả năng của các hệ thống điện tử radio chống lại ảnh hưởng của sóng siêu cao tần.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG