Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây'

0:00 / 0:00
0:00
Các tay súng Taliban ở thủ đô Kabul. Ảnh: AP
Các tay súng Taliban ở thủ đô Kabul. Ảnh: AP
TPO - Đại sứ Nga tại Afghanistan - Dmitry Zhirnov cho biết Kabul trong 24 giờ đầu tiên Taliban cầm quyền còn an toàn hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani.

Bình luận của Đại sứ Dmitry Zhirnov phản ánh nỗ lực không che giấu của Nga nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đã được thiết lập với Taliban, dù trên thực tế Taliban vẫn được Nga xếp vào nhóm các tổ chức khủng bố.

Nga muốn đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không trở thành bệ phóng cho các nhóm Hồi giáo cực đoan khác, và sự bất ổn ở Afghanistan không tràn sang Trung Á - một phần thuộc Liên Xô, nay được coi là “sân sau” của Moscow.

Nga, giống nhiều quốc gia khác, tỏ ra ngạc nhiên khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan với tốc độ nhanh vũ bão.

Phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy của Moscow, Đại sứ Zhirnov cho biết ông ấn tượng bởi cách hành xử của Taliban đến thời điểm hiện tại. Ông mô tả cách tiếp cận của Taliban là "tích cực và giống dân kinh doanh”.

“Thủ đô Kabul đang yên bình, mọi thứ đã lắng xuống. Tình hình ở Kabul dưới thời Taliban thậm chí còn tốt hơn dưới thời ông Ashraf Ghani”, Đại sứ Nga nói.

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 1

Taliban đi tuần gần khu vực sân bay Kabul. Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 2

Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 3

Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 4

Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 5

Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 6

Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 7

Ảnh: Reuters

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 8

Ảnh: AP

“Hôm qua, khi chế độ sụp đổ, có một cảm giác rối ren, một khoảng trống quyền lực, và những kẻ cướp bóc tràn ra đường phố.”

Đại sứ Zhirnov cho biết ban đầu, các đơn vị Taliban (không mang vũ khí) tiến vào thủ đô và yêu cầu chính phủ đầu hàng. Nhưng sau khi ông Ghani bỏ trốn, các nhóm vũ trang của Taliban đã nhập cuộc và áp đặt lệnh giới nghiêm.

Theo ông Zhirnov, Taliban đã nắm quyền kiểm soát vành đai an ninh của Đại sứ quán Nga, nơi có hơn 100 nhân viên đang làm việc. Ông Zhirnov sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh chi tiết với Taliban vào thứ Ba.

Theo các thỏa thuận trước đó, Taliban đã hứa bảo vệ các nhà ngoại giao Nga và cam kết không làm tổn hại đến công dân nước ngoài.

Ông Zhirnov cho biết các trường học ở Kabul, bao gồm cả những trường dành riêng cho nữ sinh, đã bắt đầu mở cửa trở lại.

Nga nói Kabul trong 24 giờ đầu tiên dưới thời Taliban 'an toàn hơn trước đây' ảnh 9

Trẻ em gái đi học trở lại ở Kabul. Ảnh: Twitter

Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về Afghanistan, cho biết hôm thứ Hai rằng kế hoạch lâu dài của Moscow nhằm xây dựng mối quan hệ với Taliban dường như đã thành công.

“Việc chúng tôi thiết lập mối quan hệ với phong trào Taliban trong bảy năm qua không hề vô nghĩa”, ông Kabulov nói với Ekho Moskvy. “Chúng tôi đã thấy rằng lực lượng này - nếu không nắm quyền ở Afghanistan - cũng sẽ đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với tương lai quốc gia này trong mọi trường hợp.”

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.